Sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'

Ngày 27/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh' (2016-2018) và tổng kết 15 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh (2003-2018).

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Thủ trưởng cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được các cấp ủy, chính quyền, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Năm 2017, tỉnh đã lựa chọn 2 địa phương Cẩm Phả, Quảng Yên làm điểm cuộc vận động, hướng dẫn MTTQ 14/14 địa phương lựa chọn ít nhất 2 đơn vị cấp xã, phường, mỗi xã chọn ít nhất 2 khu dân cư, thôn, bản triển khai điểm về cuộc vận động gắn với các nội dung cụ thể, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Năm 2018, cấp tỉnh nhân rộng với 8 địa phương, chỉ đạo MTTQ các địa phương cấp huyện, xã nhân rộng thêm ít nhất 30% trên tổng số cấp xã, thôn, khu trên địa bàn. Trong việc thực hiện các nội dung của cuộc vận động, hoạt động vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống được MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực triển khai. Quỹ Vì người nghèo của tỉnh trong 3 năm đã phân khai 20,45 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 818 hộ nghèo; hỗ trợ đầu tư bằng công trình, nguyên vật liệu trị giá trên 60 tỷ đồng cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn…

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tập trung phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với các tiêu chí xây dựng: khu dân cư (thôn) kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu, vườn nông thôn mới kiểu mẫu, hộ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng thương hiệu sản phẩm trong nông nghiệp theo chương trình OCOP. Đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện chủ trương của tỉnh về xây dựng văn minh đô thị, thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch, chỉnh trang đô thị góp phần tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp; tham gia hưởng ứng chương trình “Nụ cười Hạ Long”… Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội luôn chủ động phối hợp với chính quyền, ban, ngành, nhằm triển khai hiệu quả các chỉ tiêu về phát triển KTXH, chăm lo đời sống văn hóa, giáo dục, sức khỏe nhân dân thông qua việc phối hợp triển khai các phong trào thi đua, gắn với cuộc vận động.

Đối với việc thực hiện Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, 100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh đều tổ chức Ngày hội. Trước và trong khi diễn ra Ngày hội, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội đã tập trung tổ chức các hoạt động như: Tọa đàm, đối thoại giữa nhân dân với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền; đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả phát triển KTXH, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa…

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của MTTQ các cấp trong việc triển khai cuộc vận động, từ đó tạo được sự đồng thuận rất cao của nhân dân. Thời gian tới, các cấp, ngành cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của người đứng đầu; nhân rộng các mô hình thực hiện cuộc vận động; chú trọng huy động nguồn lực xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở; tập trung tuyên truyền những tấm gương điển hình tiên tiến; tiếp tục thực hiện tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc...

Nhân dịp này, có 16 tập thể, 14 cá nhân được trao bằng khen của UBND tỉnh; 27 tập thể, 14 cá nhân được trao bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vân Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201811/so-ket-3-nam-thuc-hien-cuoc-van-dong-toan-dan-doan-ket-xay-dung-nong-thon-moi-do-thi-van-minh-2410042/