Sơ kết 3 năm chương trình 'Chung tay kết nghĩa Đồn-trạm hữu nghị, Cửa khẩu hài hòa'

Sau 3 năm thực hiện chương trình 'Chung tay kết nghĩa Đồn-trạm hữu nghị, Cửa khẩu hài hòa', chiều 14-4, tại thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Đoàn đại biểu Đồn BPCKQT Lào Cai, BĐBP Lào Cai (Việt Nam) và Trạm Kiểm soát Biên phòng Hà Khẩu, Chi đội Công an Biên phòng Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tiến hành Hội đàm sơ kết và bình chọn 'Sứ giả hữu nghị Việt-Trung' quý 1 năm 2016.

Thượng tá Dương Kiến Ba, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Hà Khẩu và Trung tá Phùng Văn Vĩnh, Đồn trưởng Đồn BP CKQT Lào Cai ký biên bản ghi nhớ nội dung buổi Hội đàm. Ảnh: Hoàng Anh

Thượng tá Dương Kiến Ba, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Hà Khẩu và Trung tá Phùng Văn Vĩnh, Đồn trưởng Đồn BP CKQT Lào Cai ký biên bản ghi nhớ nội dung buổi Hội đàm. Ảnh: Hoàng Anh

Tại cuộc Hội đàm, trong bầu không khí hữu nghị, thẳng thắn, hai bên đã thống nhất đánh giá, trong vòng 3 năm qua, kể từ khi ký kết nghĩa “Đồn - Trạm hữu nghị, Cửa khẩu hài hòa” đến nay, hai bên đã nghiêm túc thực hiện các nội dung đã thống nhất, đạt được nhiều kết quả nổi bật, đã trở thành kiểu mẫu về mối quan hệ phối hợp công tác Biên phòng trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Cụ thể, công tác phối hợp quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh ngày càng đi vào chiều sâu. Hai bên tích cực đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác, năng lực trình độ của cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu; không ngừng học hỏi lẫn nhau; hiện đại hóa, chính quy hóa lực lượng Biên phòng cửa khẩu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát xuất nhập cảnh; tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, góp phần nâng cao hiệu suất lưu thông cửa khẩu, thúc đẩy giao lưu văn hóa - xã hội và phát triển kinh tế khu vực biên giới.

Chế độ liên lạc công tác ngày càng được củng cố và phát triển. Hai bên giữ vững và phát huy có hiệu quả các cơ chế liên lạc đã được xác định, như điện thoại đường dây nóng, sỹ quan liên lạc, thư trao đổi, hội ngộ hội đàm, kịp thời trao đổi các vấn đề nảy sinh trên cửa khẩu, biên giới để đề ra biện pháp phối hợp giải quyết nhanh chóng, hiệu quả nhằm cùng chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tích cực đổi mới, sáng tạo, mở ra không gian hợp tác mới. Hai bên tích cực bàn bạc, xây dựng khung hợp tác trên nhiều lĩnh vực mới, như: Diễn tập đấu tranh phòng chống khủng bố qua biên giới; liên hợp phổ biến, tuyên truyền pháp luật với nhiều hình thức phong phú, biện pháp sát thực. Từng bước hoàn thiện và củng cố vững chắc cơ chế hợp tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm qua biên giới.

Hai bên đã xây dựng và triển khai có hiệu quả cơ chế phối hợp điều tra, xử lý các vụ án, trao đổi thông tin, do đó, đã rút ngắn thời gian điều tra, xác minh thân nhân đối tượng và các vấn đề liên quan, kịp thời làm công tác bàn giao - trao trả, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu. Không ngừng củng cố và phát triển tình đoàn kết hữu nghị lên tầm cao mới.

Nhân các ngày lễ, tết quan trọng, hai bên thường xuyên cử Đoàn đại biểu sang thăm hỏi, chúc mừng lẫn nhau, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, gửi thư chúc mừng... không ngừng tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau.

Thượng tá Dương Kiến Ba, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Hà Khẩu và Trung tá Phùng Văn Vĩnh, Đồn trưởng Đồn BP CKQT Lào Cai trao danh hiệu “Sứ giả hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc” cho 2 cá nhân xuất sắc. Ảnh: Hoàng Anh

Trong quý 1 năm 2016, hai bên đã nghiêm chỉnh quán triện triển khai thực hiện tinh thần biên bản hội đàm nghiệp vụ Biên phòng cấp tỉnh lần thứ 11 giữa Đoàn đại biểu BĐBP 4 tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và Đoàn đại biểu Tổng đội Công an Biên phòng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Chú trọng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quản lý cửa khẩu, không ngừng đổi mới các mặt công tác cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách xuất nhập cảnh, nâng cao hiệu suất thông quan qua cửa khẩu.

Hai bên đã tích cực trao đổi, thông báo phối hợp giải quyết ổn thỏa các vụ việc xảy ra trên cửa khẩu, đảm bảo cửa khẩu lưu thông an toàn. Hai bên báo cáo cấp trên cho phép tổ chức triển khai các hoạt động liên hợp giữa Chi bộ cơ sở phòng Nghiệp vụ và Trạm kiểm soát Biên phòng Hà Khẩu và Chi bộ Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Thông qua triển khai các hoạt động liên hợp giữa chi bộ trực thuộc của hai bên để tạo bước đột phá về hợp tác cảnh vụ quốc tế, nỗ lực củng cố mối quan hệ hợp tác cửa khẩu điển hình trên biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Từ quý 2 năm 2016, hai bên cùng nhau triển khai hoạt động trong công tác đảng, công tác chính trị,... Hai bên cũng nhất trí, song song với việc tăng cường đấu tranh phòng chống các hoạt động bạo lực khủng bố, tích cực phối hợp đấu tranh phòng chống các tổ chức tôn giáo cực đoan. Trong công tác, nếu phát hiện thông tin tại khu vực cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu hoặc khu vực lân cận, xuất hiện các phần tử của tổ chức tôn giáo cực đoan, tổ chức tuyên truyền trái phép, nhanh chóng thông báo cho nhau để phối hợp đấu tranh.

Đặc biệt, nếu phát hiện hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu mang theo tài liệu, vật phẩm liên quan phục vụ tuyên truyền phản động của các tổ chức tôn giáo cực đoan thì nhanh chóng tiến hành công tác bàn giao, cùng nhau duy trì vững chắc an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực cửa khẩu.

Đồn BP CKQT Lào Cai và Trạm Kiểm soát Biên phòng Hà Khẩu tổ chức giao lưu bóng đá. Ảnh: Hoàng Anh

Cũng nhân dịp này, Thượng tá Dương Kiến Ba, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Hà Khẩu và Trung tá Phùng Văn Vĩnh, Đồn trưởng Đồn BPCKQT Lào Cai đã trao danh hiệu “Sứ giả hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc” cho Thượng úy Nguyễn Văn Hạnh, Đội trưởng Đội thủ tục, Trạm KSBP cửa khẩu Lào Cai (Việt Nam) và Trung úy Tưởng Tĩnh, Nhân viên Kiểm soát của Trạm kiểm soát Biên phòng Hà Khẩu.

Trước đó, sáng 14-4, Đồn BPCKQT Lào Cai và Trạm Kiểm soát Biên phòng Hà Khẩu đã tổ chức giao lưu bóng đá và biểu diễn văn nghệ hữu nghị chào mừng nhân dịp kỷ niệm 3 năm thực hiện chương trình “Chung tay kết nghĩa Đồn-trạm hữu nghị, Cửa khẩu hài hòa”.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/so-ket-3-nam-chuong-trinh-chung-tay-ket-nghia-don-tram-huu-nghi-cua-khau-hai-hoa/