Sở hữu nọc độc ghê gớm nhất thế giới, rắn chúa vẫn bị kẻ chuyên ăn thịt rắn sát hại

Con rắn chúa bụi - 1 trong 4 loài rắn có nọc độc ghê gớm nhất thế giới cũng phải bỏ mạng trước kẻ chuyên ăn thịt rắn.

Nguồn: Pejibaye de Perez Zeledon

Mmussurana hay hổ mang musurana (tiếng Bồ Đào Nha Cobra muçurana) là một chi (Clelia) thuộc họ rắn Colubridae là loại rắn chỉ thích ăn thịt các loài rắn khác giống như hổ mang chúa.

Kích thước của chúng cũng khá lớn với chiều dài từ 1,5 m đến 1,6 m mà nhiều trường hợp còn lên tới 2,4 m, tuy hổ mang musurana là loài rắn không có nọc độc mạnh như rắn hổ mang chúa để có thể hạ gục các loài rắn khác nhưng không vì thế mà kém nguy hiểm hơn.

Điều đáng sợ hơn là nọc độc của con mồi có mạnh thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa với nói vì cơ thể chúng miễn nhiễm với nọc độc các loài rắn khác.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/video/video-hot/video-so-huu-noc-doc-ghe-gom-nhat-the-gioi-ran-chua-van-bi-ke-chuyen-an-thit-ran-sat-hai-a278191.html