Sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, tại sao HAGL vẫn đứng trước nguy cơ rớt hạng?

Dù sở hữu trong đội hình nhiều tuyển thủ quốc gia và thi đấu khá ấn tượng ở giai đoạn đầu V.League 2019 nhưng HAGL vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ rớt hạng tại mùa giải năm nay.

Trận thua trước Than Quảng Ninh với tỷ số 0-3 tại vòng đấu thứ 15 V.League 2019 đã đẩy HAGL tụt xuống vị trí áp chót trên BXH và có nguy cơ rớt hạng cực cao. Đây là điều khá bất ngờ với NHM bởi ở giai đoạn lượt đi, đội bóng này thi đấu khá hay và luôn nằm trong nhóm những đội bóng có thành tích tốt.

Tuy nhiên, kịch bản quen thuộc lại được tái hiện khi HAGL lại cho thấy sự tụt dốc khi liên tục để thua ở lượt về V.League, để rồi những vị trí cuối bảng luôn là điểm hẹn quen thuộc mà đội bóng này tìm đến. Một câu hỏi được đặt ra là dù HAGL sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia và U23 nhưng tại sao đội bóng Phố núi lại thi đấu bết bát đến như vậy?

Hiện nay, HAGL có nhiều cái tên đình đám và đã tạo nên tên tuổi như Văn Thanh, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh hay những gương mặt hiện cũng là nhân tố không thể thiếu tại U22 như Thanh Sơn, Thanh Hậu và Việt Hưng.

Dù có sự phục vụ của nhiều tuyển thủ quốc gia nhưng HAGL lại có phong độ bết bát tại V.League 2019.

Dù có sự phục vụ của nhiều tuyển thủ quốc gia nhưng HAGL lại có phong độ bết bát tại V.League 2019.

Thế nhưng, dù sở hữu rất nhiều tuyển thủ quốc gia không kém gì so với Hà Nội FC nhưng những gì mà đội bóng Phố núi làm được chỉ là những trận thua bạc nhược. Sau 15 vòng đấu, HAGL chỉ giành được vỏn vẹn 15 điểm. Đây là thành tích không thể chấp nhận được với một đội bóng được đầu tư nhiều như vậy.

Trong hơn một tháng qua, đoàn quân của HLV Lee Tea-hoon đã không biết đến hương vị của chiến thắng khi để thua 4 và chỉ giành được một kết quả hòa. Những bổ sung về mặt nhân sự ở giai đoạn lượt về cũng chưa đem lại hiệu quả như mong đợi. Tiền đạo Văn Toàn sau những trận đấu bùng nổ cũng đã đánh mất đi phong độ khi "tịt ngòi" trong nhiều trận đấu đã qua.

Nếu để ý, suốt những trận đấu đã qua, đội bóng Phố núi luôn gặp khó trong việc triển khai lối chơi khi các tiền vệ không làm chủ được khu trung tuyến, hàng thủ thi đấu như mơ ngủ và đặc biệt những tình huống tấn công không có gì đặc sắc khi bóng thường xuyên tập trung cho mũi nhọn Văn Toàn.

Sự xuống dốc không phanh của HAGL ở những trận đấu gần đây cũng phần nào hiểu được bởi ngoại trừ Văn Toàn có trận giữ được phong độ, các đồng đội của anh như Văn Thanh, Xuân Trường, Tuấn Anh hay Việt Hưng đều thi đấu không ổn định. Một phần do những cầu thủ trên vừa trở lại sau chấn thương nên cần có thời gian để tìm lại phong độ. Xuân Trường sau quãng thời gian không được thi đấu ở Thai League trong màu áo của Buriram United cũng buộc phải về nước nên anh cũng cần thích nghi lại với môi trường V.League.

Mặt khác những ngoại binh của đội bóng này cũng không thực sự chất lượng như thời của những hảo thủ: Kiatisuk, Thonglao, Dusit.... nên việc cạnh tranh với các đội bóng khác gặp nhiều khó khăn. Hàng thủ của HAGL cũng thiếu đi sự chắc chắn trước những tình huống tấn công của đối thủ.

Chia sẻ với Phóng viên báo Người Đưa Tin, cựu tuyển thủ Quốc gia Lê Hồng Minh cho rằng HAGL thi đấu bết bát như vậy là do họ quá yếu trong khâu phòng ngự:" Tôi thấy, HAGL được xây dựng theo lối chơi kiểm soát bóng, ban bật rất đẹp mắt và gây được tiếng vang lớn. Tuy nhiên lối chơi này không thực sự hiệu quả. Dù lối chơi có đẹp mắt đến đâu mà hàng thủ yếu cũng không làm được gì. Có thể thấy, hàng thủ luôn là yếu điểm của HAGL nên họ thường xuyên để thua trong những tình huống không mấy khó khăn. Khả năng bọc lót cho nhau giữa các trung vệ không tốt còn tuyến giữa thiếu đi sức mạnh và tốc độ trong những tình huống tranh chấp nên việc đánh mất thế trận rồi dẫn đến những bàn thua là chuyện dễ hiểu".

"Ngoài ra, HAGL cũng đang thiếu đi một HLV thực sự tài năng nên các mảng miếng tấn công của đội bóng này luôn bị bắt bài một cách dễ dàng", cựu tiền vệ ĐTQG Việt Nam cho biết thêm.

Ở vòng đấu 16 V.League 2019, HAGL sẽ có chuyến làm khách được dự đoán là vô cùng khó khăn trên sân của CLB Hà Nội. Nếu không cải thiện được tình hình thì một trận thua nữa lại đang hiện hữu trước mắt đoàn quân của HLV Lee Tea-hoon. Tiếp tục để thua nữa nguy cơ rớt hạng là khó tránh khỏi.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/so-huu-nhieu-tuyen-thu-quoc-gia-tai-sao-hagl-van-dung-truoc-nguy-co-rot-hang-a441906.html