Sở hữu nhan sắc 2 thập kỷ không già, dàn mỹ nhân xứ Hàn bị gán mác 'ma cà rồng'

Lee Young Ae là biểu tượng sắc đẹp xứ Hàn nổi tiếng nhất nhì từ giữa thập niên 1990. Ngay từ khi mới gia nhập showbiz, cô đã được yêu mến nhờ khả năng diễn xuất và nhan sắc nổi trội. Mặc dù đã bước sang tuổi 48 nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc đỉnh cao khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Ở thời điểm hiện tại, dù đã bước qua tuổi 40, Ha Ji Won vẫn luôn khiến người hâm mộ ngưỡng mộ với vẻ ngoài tươi trẻ. Thậm chí nhan sắc của cô so với 20 năm trước còn quyến rũ, mặn mà hơn rất nhiều.

Gia nhập làng giải trí từ năm 18 tuổi, Jun Ji Hyun gây ấn tượng nhờ nhan sắc tự nhiên nổi bật. Nữ diễn viên 38 tuổi luôn được coi là mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí xứ Hàn với vẻ đẹp "không góc chết”.

Kim Hee Sun vẫn được mệnh danh là "quốc bảo nhan sắc" của làng giải trí Hàn Quốc với nhan sắc đẹp đỉnh cao hiếm ai bì kịp. Suốt hơn 20 năm trong nghề, nhan sắc Kim Hee Sun dường như không thay đổi.

Trong suốt 20 năm bước chân vào ngành giải trí, vẻ đẹp của Song Hye Kyo vẫn luôn tỏa sáng lấp lánh và là một tường thành khó ai có thể "lật đổ". Nữ diễn viên ở tuổi 38 nhan sắc ngày càng mặn mà, xinh đẹp.

Ở tuổi 38, Jang Na Ra trông còn trẻ trung hơn những thiếu nữ tuổi đôi mươi. Đôi mắt to tròn, làn da trắng sứ cùng thân hình nhỏ nhắn của người đẹp khiến các fan nghi ngờ cô mắc chứng "lão hóa ngược". Thậm chí có fan còn gọi cô là "ma cà rồng" vì nhan sắc trẻ đẹp bất chấp thời gian.

Lee Na Young sinh năm 1979, từng là ngôi sao của làng giải trí Hàn những năm tuổi đôi mươi, với nhiều giải thưởng về diễn xuất. Người đẹp sở hữu vóc dáng cao ráo, mảnh mai, đôi mắt sáng và nụ cười trong trẻo. Cô là Nữ hoàng quảng cáo xứ Hàn và là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn.

Kim Tae Hee được biết đến là một trong những "tượng đài nhan sắc" của làng giải trí xứ sở kim chi. Ở tuổi 39 và từng trải qua hai lần sinh nở, nhiều người ngưỡng mộ Kim Tae Hee vì vẫn giữ được vẻ đẹp của mình.

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/dan-my-nhan-xu-han-so-huu-nhan-sac-2-thap-ky-khong-gia-i-205286.html