Sở hữu gia tài kếch xù, nhưng cách Tim Cook tiêu tiền sẽ khiến bạn hết hồn

Theo ước tính Tim Cook hiện đang sở hữu khối tài sản trị giá 625 triệu USD, và người đàn ông quyền lực này đã tiêu xài như thế nào?

Là lãnh đạo của công ty công nghệ duy nhất trên thế giới có giá trị nghìn tỷ USD, thế nên không quá ngạc nhiên khi Tim Cook cũng sở hữu gia tài kếch sù. Theo ước tính của công ty dữ liệu Equilar vào năm 2017, người đứng đầu Apple hiện đang sở hữu khối tài sản trị giá lên đến 625 triệu USD, nhưng cách mà ông tiêu xài sẽ khiến bạn sẽ phải bất ngờ.

Tim Cook hiện đang sở hữu tài sản trị giá 625 triệu USD, tuy nhiên phần lớn trong số đó là cổ phiếu. Đồngg thời, Tim Cook cũng là thành viên ban lãnh đão của Nike, và nắm giữ số cổ phiếu trị giá 3,4 triệu USD.

Dù vậy, tài sản thực tế của Tim Cook có thể còn cao hơn, bởi các thông tin về tiền mặt, tài sản sở hữu hay những khoản đầu tư khác đều không được công khai.

Nếu so với những CEO có tài sản hàng chục tỷ, trăm tỷ USD khác như Bill Gates, Mark Zukerberg, Jeff Bezos thì khối tài sản của Tim Cook là tương đối thấp.

Dù là công ty công nghệ có giá trị cao nhất thế giới, nhưng Apple chỉ tạo ra duy nhất 1 tỉ phú là Laurene Powell Jobs, vợ của đồng sáng lập Apple quá cố Steve Jobs.

Vào năm 2011, khi lần đầu tiếp nhận vị trí CEO, lương của Tim Cook là 900.000 USD, đến năm 2017 được tăng lên thành 3 triệu USD.

Cho dù là triệu phú nhưng Tim Cook lại có lối sống khá tiết kiệm khi vẫn duy trì thói quen mua đồ giảm giá.

Kể từ năm 2012, Tim Cook sống trong một ngôi nhà trị giá 1,9 triệu USD ở Palo Alto, rộng khoảng 223 mét vuông.

Ông thường dành phần lớn thời gian của mình tại văn phòng để làm việc. Tim Cook duy trì thói quen dậy lúc 3:45 sáng để đọc và trả lời email.

Do đặc thù công việc nên Tim Cook phải thường xuyên đi lại nhiều nơi, Vào năm ngoái, Apple đã chi ra 93.110 USD để phục vụ cho việc di chuyển của Tim Cook.

Tim Cook cũng rất tiết kiệm và không dành nhiều chi phí cho bản thân đi du lịch, một trong những nơi mà Tim Cook thường đến là New York với cháu trai của mình. Ông từng dẫn cậu bé dạo quanh Sở Giao dịch Chứng khoán New York vào năm 2016.

Sở thích nổi tiếng nhất của Tim Cook là tập thể dục và đi xe đạp.

Bên cạnh tiền để chi trả cho việc học đại học của cháu trai mình, Tim Cook có kế hoạch cho đi tất cả số tiền của mình để làm từ thiện khi qua đời.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/so-huu-gia-tai-kech-xu-nhung-cach-tim-cook-tieu-tien-se-khien-ban-het-hon-3501181.html