Số học sinh nhập viện tại TP HCM nghi do ngộ độc đã lên tới con số 55

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP HCM cho biết tổng cộng có 55 em học sinh nhập viện do có triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Thông tin trên báo Thanh niên cho biết, vào chiều nay 29/10, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP HCM cho biết tổng cộng có 55 em học sinh nhập viện do có triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Các em học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện quận Tân Phú. (Ảnh: báo Thanh niên)

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc này được cho là các học sinh này đã dùng món bánh mì và chà bông gà. Trong tổng số 55 em học sinh nhập viện, có 11 em được chuyển đến các bệnh viện nhi của TP HCM để tiếp tục theo dõi, điều trị; số còn lại điều trị tại Bệnh viện quận Tân Phú.

Cũng theo thông tin ban đầu, qua kiểm tra, cơ sở làm bánh mì này bị cho là vừa hết hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, đã làm thủ tục gia hạn nhưng cơ quan chức năng thẩm định chưa đạt, vì đánh giá không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng xác định cơ sở này có các lỗi về điều kiện vệ sinh, mặt bằng nhà xưởng... vẫn chưa khắc phục theo thẩm định nhưng vẫn tiếp tục hoạt động. Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP HCM sẽ xử ký nghiêm việc này.

Trước đó thông tin trên báo Giao thông cũng cho biết, vào ngày 28/10, Trung tâm y tế huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) đã tiếp nhận 42 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đầu, buồn nôn và đi ngoài nghi do ngộ độc các món ăn từ thịt trâu.

Vào trưa ngày 26/10, một gia đình ở bản Mè, xã Ta Gia, huyện Than Uyên mổ trâu liên hoan dựng nhà mới. Ngoài hơn 20 người trong gia đình, chủ nhà còn mời khoảng 30 người họ hàng, người thân tới ăn. Bữa cơm liên hoan gồm nhiều món được chế biến từ thịt trâu như nộm bì trâu chua, thịt đầu trâu, nậm pịa...

Sau khi ăn xong, một số người có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, đau bụng, đi ngoài. Khi số người có triệu chứng trên gia tăng, người thân trong gia đình cùng bà con trong bản đã đưa các nạn nhân đến Trung tâm y tế huyện Than Uyên cấp cứu.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/so-hoc-sinh-nhap-vien-tai-tp-hcm-nghi-do-ngo-doc-da-len-toi-con-so-55-d81209.html