Số hóa tài liệu và hiện vật của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị khởi động công trình số hóa tài liệu và hiện vật của Khu di tích.

Ban Quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ký kết với đơn vị khởi động công trình số hóa tài liệu và hiện vật của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ký kết với đơn vị khởi động công trình số hóa tài liệu và hiện vật của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 29/3, Tạp chí Thanh niên phối hợp với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Đoàn Khối các cơ quan T.Ư tổ chức triển lãm ảnh, tọa đàm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thanh niên Việt Nam – Thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự buổi lễ có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Triển lãm ảnh gồm hơn 300 bức ảnh và hiện vật, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với thanh niên Việt Nam; về những công trình, phần việc thanh niên trong nhiều năm qua các thế hệ trẻ Việt Nam đã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Ban tổ chức tọa đàm nhận được 65 tham luận. Tại tọa đàm, các đại biểu thảo luận về các nội dung: tình cảm, niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho tuổi trẻ Việt Nam; tư tưởng của Người về bồi dưỡng, giáo dục và rèn luyện thanh niê; kế thừa, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay; Thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đoàn Khối cơ quan T.Ư và Tạp chí Thanh niên ký kết chương trình phối hợp về công tác nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ.

Trong khuôn khổ Triển lãm ảnh và Tọa đàm, Ban Quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị khởi động công trình số hóa tài liệu và hiện vật của Khu di tích.

Đại diện đơn vị thực hiện công trình số hóa tài liệu và hiện vật Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết: Hiện, công trình ở bước đầu trong 3 giai đoạn là khảo sát, hiệu chỉnh và đưa tài liệu lên phần mềm. Dự kiến, toàn bộ công trình sẽ hoàn thiện vào khoảng tháng 5/2021, hướng tới kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công trình gồm nhiều hạng mục, tiêu biểu là số hóa, dựng mô phỏng ba chiều về Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh; số hóa tài liệu của Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tạo phần mềm để tra cứu qua mạng internet...

Tại Chương trình, Ban tổ chức trao học bổng cho các bạn đoàn viên vượt khó học giỏi của Quỹ Bảo trợ trẻ em TP. Hà Nội.

Lưu Trinh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/so-hoa-tai-lieu-va-hien-vat-cua-khu-di-tich-chu-tich-ho-chi-minh-post1324086.tpo