Sở GTVT TP.HCM nhắc nhở hai dự án lớn ở phía đông TP

Sở GTVT yêu cầu chủ đầu tư khắc phục các tồn tại ở cầu Nam Lý và dự án mở rộng đường Lương Định Của.

Ngày 3-10, Sở GTVT có văn bản yêu cầu chủ đầu tư khắc phục các tồn tại ở cầu Nam Lý và dự án mở rộng đường Lương Định Của.

Tại văn bản, Sở GTVT cho biết qua công tác quản lý hạ tầng giao thông trên địa bàn TP, Sở nhận thấy trong quá trình thi công dự án xây dựng cầu Nam Lý, quận 9 và dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của, quận 2, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông còn để tồn tại một số các bất cập gây mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông tại khu vực.

Cụ thể, tại hai dự án này xuất hiện các ổ gà và ngập nước. Tại đường dẫn cầu Nam Lý (đường Đỗ Xuân Hợp) bị ngập, có ổ gà đã gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Cầu Nam Lý có nhiều ổ gà, ngập nước và không có người điều tiết. Ảnh: CTV.

Cầu Nam Lý có nhiều ổ gà, ngập nước và không có người điều tiết. Ảnh: CTV.

Tương tự, đường Lương Định Của cũng xuất hiện nhiều ổ gà (đoạn từ đường Mai Chí Thọ đến đường Nguyễn Hoàng) và thường xuyên xảy ra tình trạng ngập nước.

Đồng thời, cả hai dự án không bố trí lực lượng điều tiết giao thông.

Tại đường Lương Định Của, quận 2 cũng thường xuyên xảy ra tình trạng ngập nước. Ảnh: CTV.

Để giải quyết vấn đề này, Sở GTVT có ý kiến như sau: Đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương khắc phục các bất cập nêu trên, đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân lưu thông. Hoàn thành trước ngày 5-10.

Sở GTVT giao Thanh tra Sở GTVT kiểm tra và xử lý tình trạng thi công mất an toàn giao thông tại hai dự án Xây dựng cầu Nam Lý, quận 9 và dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của, quận 2.

Báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 8-10. Giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ theo dõi tình hình khắc phục của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Theo ghi nhận của PV PLO, đường Đỗ Xuân Hợp (nơi xây dựng cầu Nam Lý) có diện tích đường chật hẹp, thường xuyên bị kẹt xe, kể cả ngoài giờ cao điểm. Theo đó, việc có người điều tiết giao thông và xử lý các bất cập hiện này là thực sự cần thiết.

ĐÀO TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/so-gtvt-tphcm-nhac-nho-hai-du-lon-o-phia-dong-tp-941828.html