Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng đề nghị nâng cấp đèo Mimosa

Đèo Mimosa có chiều dài khoảng 10km bắt đầu từ thác Prenn nối vào trung tâm TP Đà Lạt. Tuy nhiên, khoảng nửa năm trở lại đây, dọc suốt chiều dài tuyến đường này đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

VIDEO: Đường đèo Mimosa xuống cấp

Trước đó, Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng cũng đã văn bản số 507/SGTVT-QLGT về việc bàn giao đoạn đèo Mimosa (một trong những cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt) để thực hiện dự án khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 đoạn Km154+400 - Km286+000 và văn bản 574/SGTVT-QLGT đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận đường Mimosa để thực hiện dự án nâng cấp tuyến đèo này.

Các phương tiện phải lấn làn để tránh ổ gà, ổ voi. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tuyến đường đèo Mimosa hiện đang xuống cấp nặng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tuy nhiên, đến nay Tổng cục Đường bộ Việt Nam chưa có ý kiến phản hồi đề nghị trên.

Cũng theo Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian chờ ban giao tuyến, Sở đã thực hiện việc đảm bảo giao thông trên tuyến đường này. Tuy nhiên, do lưu lượng xe nhiều làm mặt đường đèo Mimosa xuống cấp nhanh chóng, nay đã hư hỏng nặng, mất an toàn giao thông.

Xe chở chất thải nguy hại chao đảo trên đường cửa ngõ TP Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đèo Mimosa có chiều dài khoảng 10km bắt đầu từ thác Prenn nối vào trung tâm TP Đà Lạt. Tuy nhiên, khoảng nửa năm trở lại đây, dọc suốt chiều dài tuyến đường này đã bị xuống cấp nghiêm trọng với hàng trăm ổ gà, ổ voi dày đặc gây trở ngại cho các phương tiện khi ra, vào TP Đà Lạt.

Phương tiện vận tải di chuyển vất vả qua những hố sâu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đã xảy ra một số vụ tai nạn thương tâm do mặt đường xuống cấp trên tuyến đường này. Gần nhất, chiều 10-11, một người đi xe máy đi vào hố sâu bị ngã ra đường, không may bị xe tải đi phía sau cán qua làm chết tại chỗ.

ĐOÀN KIÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/so-gtvt-tinh-lam-dong-de-nghi-nang-cap-deo-mimosa-482024.html