Sở GTVT 'đồng ý' cho đơn vị thi công xúc đất đổ thải xuống sông?

Mặc dù biết đơn vị thi công dùng máy ủi san gạt và đẩy hết lượng đất đá dư thừa xuống sông Nậm Mộ, thế nhưng chủ đầu tư là sở GTVT Nghệ An không hề có ý kiến cho đến khi địa phương phản ứng.

Nguy cơ ảnh hưởng dòng chảy

Ngày 14/9, ông Lầu Bá Tễnh, Trưởng phòng TN&MT huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ an xác nhận, UBND huyện Kỳ Sơn đã lập đoàn ra kiểm tra hiện trường, lập biên bản về việc đơn vị thi công đổ đất đá xuống sông Nậm Mô nằm trên địa bàn.

Theo ông Tễnh, thời gian qua, dự án đầu tư xây dựng đường Mường Xén – Ta Đo – Khe Kiền tại huyện Kỳ Sơn do sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư đang được triển khai xây dựng. Đường có chiều dài 7km nối thị trấn Mường Xén với các xã vùng biên đặc biệt khó khăn của huyện Kỳ Sơn trên tuyến QL7B như Tà Cạ, Mường Ải, Mường Típ. Dự án với tổng giá trị xây lắp hơn 81,5 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng đường Mường Xén – Ta Đo – Khe Kiền tại huyện Kỳ Sơn do Sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư

Dự án đầu tư xây dựng đường Mường Xén – Ta Đo – Khe Kiền tại huyện Kỳ Sơn do Sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư

Tuy nhiên, trong quá trình san bạt núi để mở rộng đường, đơn vị thi công thay vì chở số đất đá dư thừa đến bãi thải để đổ theo vị trí đã được cấp phép thì nhà thầu đã cho máy xúc, máy gạt đẩy tất cả đất đá thải xuống dòng sông Nậm Mộ. Phát hiện sự việc, UBND xã đã yêu cầu đơn vị thi công dừng việc làm trên, đồng thời báo cho UBND huyện để lập đoàn kiểm tra.

Ông Vừ Vả Chả, Chủ tịch UBND xã Tà Cạ cho biết: “Khi bắt đầu thi công dự án, chủ trương của xã là không cho đơn vị thi công đổ đất đá xuống sông. Xã cũng đã tạo điều kiện tìm được vị trí làm bãi thải cho dự án. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà phía nhà thầu họ không thực hiện, bao nhiêu đất đá san gạt từ trên núi họ đều đẩy hết xuống sông Nậm Mộ”.

Về việc này, ông Lầu Bá Tễnh cho biết thêm, khi chuẩn bị khởi công đường Mường Xén – Ta Đo – Khe Kiền, chủ đầu tư cũng có gửi công văn cho huyện tìm địa điểm làm bãi thải đổ đất thải dư thừa của dự án. Sau khi khảo sát, huyện và xã đã bố trí được vị trí làm bãi thải cho dự án tại xã Tà Cạ.

Tuy nhiên, đơn vị thi công không chở đất thải đến khu vực quy định mà huy động 2 máy xúc, 2 máy ủi san gạt và đẩy hết lượng đất đá dư thừa xuống sông Nậm Mộ. Việc làm này không những gây ách tắc giao thông qua lại trên tuyến đường, đồng thời gây dòng khiến dòng chảy của sông Nậm Mộ có nguy cơ bị thay đổi, tắc nghẽn, gây ra những ẩn họa khó lường nhất là trong mùa mưa lũ.

Đơn vị thi cổng dùng máy ủi san gạt và đẩy hết lượng đất đá dư thừa xuống sông Nậm Mộ.

Đổ để mở rộng nền đường cho dân đi

Trao đổi về sự việc, ông Hồ Viết Vinh, Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án sở GTVT Nghệ An, chủ đầu tư dự án xác nhận, ngoài việc trong quá trình thi công đất đá có rơi vãi xuống, thì đơn vị thi công có đổ một ít đất xuống mép sông.

“Mục đích đổ đất xuống sông là để gia cố lại đoạn sói lở đã bị bão lụt phá hỏng từ những năm trước, tạo con đường cho người dân đi lại an toàn và cũng tạo mặt bằng để di chuyển các phương tiện thi công. Thực ra số lượng đất không nhiều, khoảng 1m ở mép sông, với khối lượng khoảng 1.000 m3, nên không ảnh hưởng dòng chảy của lòng sông”, ông Vinh giải thích.

Theo vị Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án sở GTVT Nghệ An, việc này là "bất đắc dĩ" cũng chỉ muốn việc thi công con đường được thuận lợi. Đặc biệt, đơn vị thi công ở phía trên, người dân đi phía dưới rất nguy hiểm. "Con đường này bị bão lụt làm hư hỏng, có những đoạn chỉ đủ để một phương tiện qua lại. Việc gia cố ở mép sông để giúp người dân đi lại an toàn hơn", ông Vinh nói.

Tuy nhiên khi phía chính quyền địa phương phản ánh thì phía Sở cũng ghi nhận, đã lập đoàn lập tức tiến hành kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công xúc toàn bộ đất đá chở về đổ tại bãi thải đã được phê duyệt. Chủ đầu tư và chính quyền địa phương đã thống nhất quy hoạch bãi thải tại vị trí km 2 + 900.

Biên bản làm việc giữa đoàn UBND huyện Kỳ Sơn và đơn vị thi công yêu cầu dừng việc đổ đất thải xuống sông.

Liên quan về việc này, ông Lê Hữu Dũng, Phó Giám đốc công ty xây dựng 468, đơn vị thi công dự án cho biết, đơn vị đã xúc đổ toàn bộ số lượng đất chở về đổ tại bãi thải theo thiết kế. “Chúng tôi đã cho hốt toàn bộ số đất đá đó chở đến bãi thải theo quy định. Chúng tôi cũng mời chính quyền địa phương đến kiểm tra, xác nhận”, ông Dũng cho biết thêm.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/so-gtvt-dong-y-cho-don-vi-thi-cong-xuc-dat-do-thai-xuong-song-a448947.html