Sở Giao thông Vận tải, Kế hoạch đầu tư TPHCM có giám đốc mới

Ông Trần Quang Lâm và bà Lê Thị Huỳnh Mai, Phó Giám đốc điều hành lần lượt được UBND TPHCM bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) và Giám đốc Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT).

Sáng 12/4, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định phân công, bổ nhiệm vị trí mới cho 2 tân giám đốc sở GTVT và KHĐT.

Theo quyết định, ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc điều hành được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GTVT. Bà Lê Thị Huỳnh Mai, Phó Giám đốc điều hành giữ vị trí Giám đốc Sở KHĐT.

Ông Trần Quang Lâm 46 tuổi, quê tại xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trước khi về Sở GTVT giữ chức vụ phó giám đốc vào tháng 9/2014, ông Lâm là Giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn.

Ông Trần Quang Lâm (trái) nhận quyết định bổ nhiệm làm giám đốc Sở GTVT

Ông Trần Quang Lâm (trái) nhận quyết định bổ nhiệm làm giám đốc Sở GTVT

Từ ngày 7/1, ông Trần Quang Lâm được phân công quản lý, điều hành Sở Giao thông Vận tải sau khi giám đốc cũ là ông Bùi Xuân Cường chuyển qua làm Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thay ông Lê Nguyễn Minh Quang (nghỉ việc).

Sở GTVT hiện nay ngoài tân giám đốc Trần Quang Lâm còn có 2 phó giám đốc là ông Nguyễn Văn Tám và ông Võ Khánh Hưng.

Còn bà Lê Thị Huỳnh Mai được phân công làm Phó Giám đốc phụ trách Sở KHĐT sau khi giám đốc cũ là ông Sử Ngọc Anh đến nhận công tác tại Thành ủy từ ngày 5/11/2018, sau đó được phân công làm Bí thư Quận ủy Gò Vấp. Hiện nay, Sở KHĐT có chỉ có 2 cán bộ lãnh đạo là bà Lê Thị Huỳnh Mai (giám đốc) và ông Trần Anh Tuấn (Phó giám đốc).

Bà Lê Thị Huỳnh Mai được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM

Phát biểu tại buổi lễ, chủ tịch Nguyễn Thành Phong chúc mừng những lãnh đạo mới được phân công vị trí mới và hy vọng 2 tân giám đốc sở tiếp tục phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ mới, đóng góp nhiều hơn nữa cho TPHCM.

Ông Phong cho biết dù có thêm giám đốc mới nhưng nhân sự của 2 sở trên vẫn còn thiếu. Trong thời gian tới UBND sẽ tiếp tục kiện toàn.

Ông Nguyễn Bình Minh (trái) được điều động làm Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Bình Minh, thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng Công ty Bến Thành TNHH Một thành viên giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên.

Thời gian giữ chức vụ 5 năm.

Huy Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/so-giao-thong-van-tai-ke-hoach-dau-tu-tphcm-co-giam-doc-moi-1401465.tpo