Sở Giáo dục sẽ kiểm tra việc thu tiền tỉ thăm thầy cô tại Trường Nguyễn Trãi

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng sẽ kiểm tra Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi về khoản thu thăm hỏi giáo viên nhân dịp ngày lễ, Tết lên đến hàng tỉ đồng.

Ngày 10/10, trao đổi với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Đỗ Văn Lợi, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết, Sở sẽ thành lập đoàn kiểm tra tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi về khoản thu tiền thăm hỏi giáo viên nhân dịp ngày lễ, Tết như báo phản ánh.

Theo ông Lợi, khoản thu quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh được quy định rõ tại Thông tư 55 ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

“Khoản thu này chỉ phục vụ hoạt động của Hội cha mẹ học sinh. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện nhà trường sử dụng vào mục đích khác, sở sẽ xem xét, xử lý theo quy định”, ông Lợi nói.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng sẽ kiểm tra việc thu tiền thăm hỏi giáo viên nhân dịp lễ, Tết tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi. (Ảnh: Lã Tiến)

Trước đó, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam phản ánh, phụ huynh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi (Hải Phòng) bức xúc vì phải “tự nguyện” nộp tiền thăm hỏi thầy cô nhân dịp lễ Tết, đã lên tiếng phản đối.

Theo đó, vào đầu năm học, nhà trường có thu khoản tiền 700 nghìn đồng/học sinh vào đầu năm học.

Phụ huynh trường Nguyễn Trãi phải bán lúa non để nộp tiền cho con

Theo các phụ huynh, mỗi năm, họ phải đóng 1,4 triệu đồng. Các thầy, cô giáo chủ nhiệm nói để thăm hỏi các thầy cô vào ngày lễ, Tết như: ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Tết âm lịch…; thậm chí còn thăm hỏi thầy cô cả Tết trung thu.

Tại cuộc làm việc với phóng viên, bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi lại không nắm được khoản thu để thăm hỏi các thầy, cô giáo tại các lớp.

Bà Hoa cho biết sẽ điều tra tại các lớp, nếu phát hiện thầy, cô nào triển khai thu khoản tiền đó sẽ xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, các phụ huynh đều bức xúc cho rằng, nếu vị hiệu trưởng nhà trường không “chỉ đạo” thì giáo viên nào dám “to gan” thu khoản tiền đó.

LÃ TIẾN

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/so-giao-duc-se-kiem-tra-viec-thu-tien-ti-tham-thay-co-tai-truong-nguyen-trai-post191671.gd