Sở Giáo dục Cà Mau bác tin hơn 1.400 giáo viên bị cắt hợp đồng

Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau khẳng định thông tin tỉnh cắt hợp đồng hơn 1.400 giáo viên là không chính xác.

Mới đây, một số phương tiện thông tin đại chúng đưa thông tin hơn 1.400 giáo viên các trường tiểu học và THCS ở Cà Mau bị cắt hợp đồng lao động khiến nhiều giáo viên hoang mang, lo lắng.

 Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau.

Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau.

Trả lời PV VTC News sáng 7/11, ông Lê Hoàng Dự, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau khẳng định, thông tin trên là không chính xác.

“Thông tin cắt hợp đồng 1.400 giáo viên là không chính xác. Sở đã rà soát các huyện, chỉ có mấy trường hợp ở huyện Thới Bình bị cắt hợp đồng do huyện quá cứng nhắc. Sở đang làm việc với huyện Thới Bình và báo cáo với UBND tỉnh”, ông Dự nói.

Trước đó, cuối năm học 2017-2018, tỉnh Cà Mau chỉ đạo tổng rà soát sắp xếp trường lớp, giáo viên. Theo chỉ đạo này, hơn 1.400 giáo viên do các trường tự ý hợp đồng buộc phải thôi việc.

Tuy nhiên, ngày 10/9, Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau Nguyễn Minh Luân cho biết, lãnh đạo tỉnh thống nhất hợp đồng tiếp với hơn 1.000 giáo viên ở khối Mầm non và THPT, nhằm đảm bảo công tác giảng dạy năm học 2018- 2019. Hơn 1.000 giáo viên hợp đồng trong các năm học trước vẫn chưa ai bị chấm dứt công việc như dự tính trước đây.

Bài liên quan

Hơn 500 giáo viên ở Đắk Lắk sắp mất việc: Giáo viên viết tâm thư gửi Thủ tướng

Hơn 500 giáo viên sắp bị nghỉ việc: Đắk Lắk họp khẩn ngày chủ nhật

Vì sao ĐH Lương Thế Vinh chấm dứt hợp đồng 45 GV?

29 giáo viên mầm non sử dụng bằng giả bị thôi việc

THANH TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/so-giao-duc-ca-mau-phu-nhan-chuyen-hon-1400-giao-vien-bi-cat-hop-dong-d437497.html