Sở giao dịch chứng khoán Pakistan bị tấn công

Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát Pakistan cho biết, ngày 29-6, bốn tay súng đã tấn công Sở giao dịch chứng khoán nước này tại TP Karachi và nhanh chóng bị các lực lượng an ninh của Pakistan tiêu diệt.

Cảnh sát có mặt tại lối vào Sở giao dịch chứng khoán Pakistan tại Karachi, ngày 29-6. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát có mặt tại lối vào Sở giao dịch chứng khoán Pakistan tại Karachi, ngày 29-6. (Ảnh: Reuters)

NDĐT - Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát Pakistan cho biết, ngày 29-6, bốn tay súng đã tấn công Sở giao dịch chứng khoán nước này tại TP Karachi và nhanh chóng bị các lực lượng an ninh của Pakistan tiêu diệt.

Theo quân đội Pakistan, hai người khác đã thiệt mạng trong vụ việc nêu trên và các lực lượng an ninh đang truy tìm kẻ tấn công còn lại (nếu có).

Cảnh sát trưởng TP Karachi, ông Ghulam Nabi Memon cho biết, các tay súng đã tấn công trụ sở Sở giao dịch chứng khoán Pakistan, tòa nhà nằm trong khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt và cũng là nơi đặt văn phòng chính của nhiều ngân hàng tư nhân. Karachi là thành phố lớn nhất và cũng là trung tâm tài chính của Pakistan.

“Bốn kẻ tấn công đã bị tiêu diệt, chúng xuất hiện trong một chiếc xe hơi Corolla màu bạc”, ông Memon nói với hãng tin Reuters. Hiện, chưa có cá nhân hay tổ chức nào lên tiếng nhận thừa nhận đứng sau vụ tấn công nêu trên.

Theo Reuters, các tay súng đã ném lựu đạn vào nhân viên an ninh đứng gác bên ngoài trụ sở Sở giao dịch chứng khoán Pakistan. Sau đó, chúng xả súng nhằm vào một chốt an ninh. Lực lượng an ninh tại đây đã lập tức đáp trả và tiêu diệt cả bốn tay súng.

Theo ông Furrukh Khan, Giám đốc điều hành Sở giao dịch chứng khoán Pakistan, vụ tấn công này không làm gián đoạn các phiên giao dịch tại đây. Trong khi đó, Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Pakistan, ông Abid Ali cho biết thêm, lực lượng an ninh đã kiểm soát được tình hình tại trụ sở này.

H.H

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/45027202-so-giao-dich-chung-khoan-pakistan-bi-tan-cong.html