Sở GDĐT TPHCM phát động ủng hộ quỹ 'Vì biển đảo quê hương'

Sở GDĐT TPHCM vừa phối hợp cùng công đoàn ngành giáo dục phát động đợt đóng góp ủng hộ quỹ 'Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc'.

Ảnh minh họa

Sở GDĐT TP.HCM phối hợp với công đoàn ngành giáo dục thành phố tiếp tục tổ chức phát động đợt vận động đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” của Thành phố năm 2018 nhằm thể hiện tinh thần “Cả thành phố hướng về biên giới, biển đảo của Tổ quốc”.

Đây là cách để ngành giáo dục thể hiện trách nhiệm, cùng nhau góp sức ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, chăm lo, động viên cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đang làm nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và nhân dân vùng biên giới, hải đảo.

Ngoài ra, việc đồng hành cùng Quỹ là cách bồi dưỡng lòng yêu nước, phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình, nâng cao nhận thức và hành động của nhân dân thành phố trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trên đất liền, các hải đảo, vùng biển Việt Nam.

Theo đó, Sở sẽ tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhà giáo và người lao động thuộc các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập, ngoài công lập và các đơn vị trực thuộc Phòng GDĐT quận huyện; cán bộ, nhà giáo và người lao động thuộc các trường THPT, Trung tâm GDTX, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng công lập, ngoài công lập; các đơn vị trực thuộc Sở; các học sinh, học viên, sinh viên của tất cả các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập trên địa bàn thành phố;

Vận động mỗi cán bộ, nhà giáo và người lao động ủng hộ tối thiểu một ngày lương vào Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” Thành phố; Vận động mỗi học sinh, học viên, sinh viên ủng hộ Quỹ từ khoản tiết kiệm ăn sáng hoặc các khoản tiết kiệm khác trên tinh thần tự nguyện.

Cuộc vận động sẽ kéo dài đến ngày 30/9/2018 nhằm góp một phần trách nhiệm cùng nhân dân thành phố chăm lo, động viên cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đang làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và nhân dân vùng biên giới, hải đảo.

Bạch Dương

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/so-gddt-tphcm-phat-dong-ung-ho-quy-vi-bien-dao-que-huong-post271804.info