Sở GDĐT Hà Giang nói gì về thông tin che giấu sai phạm điểm thi?

Ngày 7.7 Sở GDĐT Hà Giang đã nắm được sai phạm và đình chỉ chức vụ của ông Vũ Trọng Lương trong Hội đồng thi, nhưng sau 3 ngày mới gửi báo cáo cho Bộ GDĐT. Thông tin này được 'lờ' đi cho tới khi 'âm thầm' xuất hiện trong một văn bản của UBND tỉnh Hà Giang.

Vụ việc nâng điểm thi bất thường trong kỳ thi THPT quốc gia tại Hà Giang đang là trung tâm sự chú ý của dư luận. Những tưởng sau khi ông Vũ Trọng Lương - Phó Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở GDĐT Hà Giang bị bắt tạm giam 3 tháng, dư luận có thể yên tâm đợi chờ kết luận từ phía cơ quan điều tra. Tuy nhiên, những tình tiết mới của vụ việc lại bất ngờ được hé lộ trong một văn bản của UBND tỉnh Hà Giang công bố ngày 18.7.

Sở GDĐT Hà Giang cố tình che giấu vi phạm của ông Vũ Trọng Lương?

Cụ thể, trong văn bản báo cáo về tình hình tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hội đồng thi Sở GDĐT Hà Giang ghi rõ, ngày 7.7, Lãnh đạo Hội đồng thi phát hiện ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng Ban thư ký của Hội đồng thi có hành vi di chuyển các hòm đựng bài thi trắc nghiệm (gồm máy tính và 02 máy quét bài thi) về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở GDĐT tỉnh Hà Giang khi chưa được sự cho phép của Chủ tịch Hội đồng thi.

Ông Vũ Trọng Lương tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Ngay lập tức sau khi phát hiện, các hòm đựng bài thi này được di chuyển về khu vực quy định. Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng thi Sở GDĐT Hà Giang cũng ban hành quyết định đình chỉ nhiệm vụ làm thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đối với ông Vũ Trọng Lương.

Ngày 10.7, sự việc bất thường này mới được báo cáo về Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018; Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh năm 2018; Thanh tra Bộ GDĐT tại văn bản số 547/BC-HĐT của Hội đồng thi số 05 tỉnh Hà Giang.

Ngày 12.7, lãnh đạo Hội đồng thi Sở GDĐT Hà giang đã quyết định mở 1 hòm túi đựng bài thi trắc nghiệm (đã quét xong) để kiểm tra thì phát hiện 5 trên 6 túi đựng bài thi trắc nghiệm trong hòm có nhãn niêm phong không phải là nhãn niêm phong do Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm, Ban chấm thi thực hiện.

Ngay sau đó, Hội đồng thi Sở GDĐT Hà Giang đã ban hành Quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ liên quan tới Kỳ thi đối với ông Nguyễn Thanh Hoài - Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Phó Trưởng Ban chấm thi, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng thi. Ông Hoài được xác định đưa chìa khóa nơi lưu giữ bài thi, hồ sơ thi trắc nghiệm đã chấm cho ông Vũ Trọng Lương, trái với quy chế.

Có hay không việc Sở GDĐT Hà Giang cố tình che giấu vi phạm của ông Vũ Trọng Lương và Nguyễn Thanh Hoài?

Như vậy, sau 3 ngày kể từ khi xác định vi phạm của ông Lương, Sở GDĐT Hà Giang mới báo cáo về Bộ GDĐT, đây là điều bất thường bởi ngày 11.7 là ngày công bố điểm thi THPT quốc gia trên cả nước. Mặc dù chưa xác định rõ mục đích của ông Lương khi di chuyển các thùng bài thi trắc nghiệm nhưng trong chia sẻ của Giám đốc Sở GDĐT Hà Giang, Vũ Văn Sử ngày 12.7, ông Sử vẫn khẳng định rằng kỳ thi THPT, mọi khâu coi thi, chấm thi đều được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy định. Ông Sử có lẽ đã "quên" đi sai phạm "tày đình" khiến cho ông Lương và ông Hoài bị đình chỉ chức vụ trong Hội đồng thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang.

Phóng viên Dân Việt đã liên lạc với ông Vũ Văn Sử nhưng ông này không bắt máy. Ông Vũ Trọng Hiền - Chánh văn phòng Sở GDĐT Hà Giang trả lời câu hỏi về phản ứng của Bộ GDĐT đối với báo cáo của Sở GDĐT Hà Giang: "Tôi không biết, tôi không làm văn bản này nên tôi không biết!".

Lờ chi tiết sai phạm

Sau 1 ngày kể từ khi công bố điểm (11.7), ngày 12.7 dư luận phát hiện ra những bất thường trong điểm thi của thí sinh tại Hà Giang. Bộ GDĐT ngay lập tức có công văn yêu cầu Sở GDĐT Hà Giang rà soát lại điểm thi cũng như quá trình tổ chức thi. Ngày 14.7, tổ công tác của Bộ GDĐT do ông Mai Văn Trinh lên Hà Giang để hỗ trợ Sở GDĐT rà soát lại kỳ thi.

Cùng ngày, ông Trần Đức Quý Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Hà Giang chia sẻ với báo chí rằng Hà Giang có dấu hiệu vi phạm nhưng "lờ" đi chi tiết sai phạm của ông Vũ Trọng Lương và Nguyễn Thanh Hoài.

Ngày 17.7, tổ công tác của Bộ GDĐT do ông Mai Văn Trinh dẫn đầu đã có buổi chia sẻ thông tin với báo chí. Ông Trinh cho biết đã tìm ra đối tượng chỉnh sửa điểm 330 bài thi của 114 thí sinh là ông Vũ Trọng Lương, Phó Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng Sở GDĐT Hà Giang. Ông Trinh cũng không chia sẻ thông tin rằng Bộ GDĐT và Sở GDĐT Hà Giang đã nắm được thông tin sai phạm của ông Lương và ông Hoài trong ngày 7.7.

Như vậy, một dấu chấm hỏi được đặt ra, nếu không có dư luận lên tiếng về điểm thi "bất thường" của Hà Giang, liệu sự việc có được làm rõ như thời điểm hiện tại?

Việt Phương - Bách Thuận

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/so-gddt-ha-giang-noi-gi-ve-thong-tin-che-giau-sai-pham-diem-thi-897058.html