Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ kiểm tra đột xuất trường quốc tế Việt Úc

Ngày 26/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, sẽ kiểm tra đột xuất trường dân lập quốc tế Việt Úc cũng như một số trường quốc tế trên địa bàn TP.HCM, liên quan vấn đề an toàn thực phẩm, các hoạt động chuyên môn mà Sở quản lý.

Khi một số học sinh trường quốc tế Việt Úc cơ sở Sala, quận 2, TP.HCM có biểu hiện đau bụng, nôn ói sau giờ ăn trưa ngày 20/9 và chuyện phụ huynh tố suất ăn trưa không đảm bảo chất lượng, định lượng tại trường này, bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, Sở đã nắm thông tin và sẽ yêu cầu Thanh tra Sở kiểm tra đột xuất trường quốc tế Việt Úc, cơ sở Sala và các cơ sở khác.

Thời gian tới, Sở cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra một số đơn vị trường quốc tế trên địa bàn TP.HCM.

Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc sở GD&ĐT TP.HCM. (Ảnh:Nguyễn Lành).

Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc sở GD&ĐT TP.HCM. (Ảnh:Nguyễn Lành).

Cũng theo bà Thu, hiện trên địa bàn TP.HCM có gần 200 đơn vị trường học là trường dân lập, có yếu tố nước ngoài, trường quốc tế, nên Sở không thể kiểm tra hết các hoạt động của các đơn vị cùng một lúc, mà chỉ kiểm tra theo định kỳ.

Liên quan các hoạt động chuyên môn của trường, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định, qua công tác kiểm tra các hoạt động chuyên môn của trường quốc tế Việt Úc năm ngoái thì đội ngũ giáo viên, nhân viên của trường đều đạt chuẩn.

Riêng năm học mới, Sở chưa kiểm tra, và sẽ kiểm tra tới đây về các hoạt động chuyên môn như đội ngũ giáo viên, nhân viên cũng như hoạt động giảng dạy...

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, đại diện trường quốc tế Việt Úc cho biết, trưa ngày 20/9, cơ sở Sala, quận 2, TP.HCM có phục vụ 930 suất ăn trưa cho học sinh tiểu học và mầm non với cùng thực đơn và quy trình chế biến.

Sau giờ ăn trưa, cơ sở lần lượt ghi nhận có 4 học sinh lớp 3.4 có dấu hiệu đau bụng, nôn ói và 8 học sinh cũng của lớp này có biểu hiện đau bụng.

Các em đã được chăm sóc sức khỏe tại phòng y tế của cơ sở. Một số em hồi phục và trở lại lớp ngay để tiếp tục học tập.

Phần ăn được phụ huynh cho là thiếu định lượng, thiếu dinh dưỡng. (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Đại diện nhà trường cho biết, vì sự được ghi nhận vào cuối giờ chiều thứ Sáu (ngày 20/9), VAS và Aden Food không kịp gửi hồ sơ và mẫu thức ăn đến các cơ quan chức năng để kiểm nghiệm.

Vì, các cơ quan này không làm việc vào ngày cuối tuần.

Đến sáng 23/9, cơ sở đã nhanh chóng gửi thông tin, đưa mẫu thức ăn đi kiểm nghiệm. Cơ cở cũng tiến hành các biện pháp khử trùng bếp ăn sau sự việc. Ngay sau khi có kết quả kiểm nghiệm, VAS sẽ cập nhật thông tin.

Trong một diễn biến khác, theo tìm hiểu của PV, nhóm phụ huynh có con học tiểu học tại trường quốc tế Việt Úc đã xin nhà trường thành lập Hội phụ huynh, nhưng trường chưa đồng ý.

Đại diện nhà trường cho biết, phải chờ họp phụ huynh vào ngày 27/9 tới đây xong, sau đó mới đưa ra quyết định.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.

Lành Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/so-gd-dt-tp-hcm-se-kiem-tra-dot-xuat-truong-quoc-te-viet-uc-a450467.html