Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng học sinh đánh nhau

Sở GD&ĐT TP.HCM đã ban hành văn bản yêu cầu các trường học siết kỷ luật, chấn chỉnh tình trạng học sinh đánh nhau.

Trong văn bản gửi các đơn vị đào tạo ngày 20/11, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu khẩn trương thực hiện những quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích cho học sinh, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường và đảm bảo an ninh trật tự an tại trường học.

Sở đề nghị các trường tạo các kênh thông tin để theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình học sinh. Đồng thời, các trường phải thường xuyên tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh, sinh viên.

Học sinh trường THPT Marie Curie tham gia đánh nhau với học sinh trường khác dẫn đến bị thương. Ảnh: Nguyễn Sương.

Học sinh trường THPT Marie Curie tham gia đánh nhau với học sinh trường khác dẫn đến bị thương. Ảnh: Nguyễn Sương.

Việc tích hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực học đường vào nội dung một số môn học và chương trình ngoài giờ chính khóa trên lớp cũng được sở khuyến khích các trường thực hiện.

Trước đó, cuối tháng 10, TP.HCM xảy ra liên tiếp các vụ học sinh đánh nhau. Cụ thể, ngày 21/10, học sinh các trường THPT Marie Curie, THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3), THPT Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú) đánh nhau. Hậu quả, một học sinh bị chém vào mặt, một em bị chém đứt gân tay.

Ngày 22/10, nhóm học sinh trường THCS-THPT Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp) dùng nón bảo hiểm đánh nhau do mâu thuẫn từ trước. Cùng ngày, 2 nữ sinh trường THCS Hoàng Văn Thụ cũng lao vào túm tóc, vật lộn nhau trước cổng trường giờ tan học.

Trước những vụ ẩu đả nghiêm trọng của học sinh, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo Sở GD&ĐT TP.HCM, cũng như các sở, ngành liên quan nhanh chóng xử lý vụ việc.

Minh Nhật

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/so-gd-dt-tphcm-chi-dao-chan-chinh-tinh-trang-hoc-sinh-danh-nhau-post1015669.html