Sở GD&ĐT sẽ khen thưởng cậu bé vùng cao vượt trăm km học tiếng Anh

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh Nguyễn Thị Thúy cho biết sở này sẽ khen thưởng cậu bé Nguyễn Thành Đạt, sau khi clip em nói tiếng Anh lan truyền trên mạng.

Cậu bé lớp 2 ở vùng cao nói tiếng Anh Clip Nguyễn Thành Đạt kể lại câu chuyện em học tiếng Anh cách nhà 60 km khiến nhiều người xúc động.

Chia sẻ với Zing.vn sáng 11/3, bà Nguyễn Thị Thúy - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh - nói bà rất xúc động vì câu chuyện của bé Nguyễn Thành Đạt ở xã vùng cao Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh.

Thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, Đạt cùng mẹ đi xe máy 60 km về thành phố học tiếng Anh. Cả chiều đi và về, hai mẹ con vượt quãng đường 120 km. Đó không chỉ là sự cố gắng của Đạt, mà còn là tấm lòng của người mẹ. Hai mẹ con đã cùng đồng hành vượt qua khó khăn.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh cho biết bà đã giao phòng GD&ĐT thường xuyên - nơi quản lý các trung tâm tiếng Anh trên địa bàn tỉnh - đề nghị trung tâm tiếng Anh nơi Đạt theo học hỗ trợ học phí cho em. Chiều 11/3, bà Thúy sẽ làm việc với hội đồng thi đua khen thưởng của tỉnh để có khen thưởng kịp thời.

Ngôi nhà của em Nguyễn Thành Đạt ở Quảng Ninh. Ảnh: NVCC.

Ngôi nhà của em Nguyễn Thành Đạt ở Quảng Ninh. Ảnh: NVCC.

Một tập đoàn Anh ngữ - nơi Thành Đạt học tiếng Anh - dự kiến hỗ trợ học bổng với mức từ 50%-100%.

Trước đó, mẹ của Đạt là chị Lê Thị Năm (giáo viên trường Tiểu học & THCS Đồng Sơn) đăng tải video để tham dự cuộc thi “Hãy tin ở con”. Đây là cuộc thi ngoại ngữ, nhằm giúp học sinh từ 4-18 tuổi tăng cường tính chủ động trong cuộc sống.

Trong clip, Đạt cho biết em 8 tuổi, đang sống tại xã vùng cao Đồng Sơn, huyện miền núi Hoành Bồ, Quảng Ninh. Trường của Đạt chưa có môn tiếng Anh cho học sinh tiểu học, nhưng vì đam mê, cậu năn nỉ mẹ được đi học. Ước mơ của Đạt là du học tại Anh.

Chị Năm tâm sự mẹ con sống ở vùng có 100% người Dao. Chị lên đây dạy ở điểm trường lẻ, Đạt sống cùng mẹ, rất thích học tiếng Anh. Cứ hai ngày cuối tuần, dù mưa hay nắng, người mẹ lại chở con qua đoạn đường núi ngoằn nghèo đi học, mất hơn 2 giờ mới đến nơi.

Chị Năm là giáo viên, lương 5 triệu đồng/tháng. Chồng chị làm xa, công việc không ổn định. Thấy con ham học, trung tâm Tiếng Anh trên tỉnh cho cháu học theo cách trả góp.

Học tiếng Anh qua dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Các dấu mốc quan trọng của vòng đời con người được diễn tả bằng tiếng Anh.

Quyên Quyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/so-gd-dt-se-khen-thuong-cau-be-vung-cao-vuot-tram-km-hoc-tieng-anh-post924290.html