Sở GD-ĐT nói gì về vụ cô giáo dùng thước đánh 22 học sinh bầm tím chân?

Trưa 2/4, ông Nguyễn Văn Ba, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết ông đã đến làm việc với Hiệu trưởng trường THCS Long Toàn (thành phố Bà Rịa), đồng thời đến lớp 8A1 xin lỗi học sinh bị giáo viên dùng thước đánh bầm chân.

 Trường THCS Long Toàn, nơi 22 học sinh bị cô giáo dùng thước đánh bầm tím chân.

Trường THCS Long Toàn, nơi 22 học sinh bị cô giáo dùng thước đánh bầm tím chân.

Theo đó, qua báo cáo của Phòng GD&ĐT thành phố Bà Rịa và cô giáo H. thì vụ việc xảy ra đúng như báo chí đã đăng tải. “Quan điểm của tôi là vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy định của ngành dứt khoát phải xử lý nghiêm”, ông Ba nói.

Lãnh đạo sở này cho biết, cuối tiết học buổi sáng 29/3, cô H., chủ nhiệm kiêm dạy bộ môn Toán của trường THCS Long Toàn (thành phố Bà Rịa) gọi các học sinh của lớp 8A1 mất trật tự bị thầy giáo bộ môn ghi trong sổ đầu bài lên bục giảng và dùng thước đánh 22/31 học sinh khiến một số em bị bầm tím trên người.

Phát hiện sự việc, phụ huynh của một trong số 22 học sinh bị đánh đã đăng tải lên mạng xã hội.

Nhận thông tin, Phòng GD&ĐT thành phố Bà Rịa đã chỉ đạo hiệu trưởng nhà trường và cô H. tường trình về sự việc trên.

Chiều 1/4, Chủ tịch UBND TP Bà Rịa, ông Nguyễn Văn Hoàng đã chỉ đạo lực lượng chức năng tạm đình chỉ công việc giảng dạy đối với cô giáo H. để điều tra, làm rõ./.

Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/giao-duc/so-gd-dt-noi-gi-ve-vu-co-giao-dung-thuoc-danh-22-hoc-sinh-bam-tim-chan-67571.html