Sở GD&ĐT Nghệ An thăm viếng gia đình 2 giáo viên tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc

Tối 3/10, đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình thầy Nguyễn Đình Dần - Phó Hiệu trưởng Tiểu học 2 Mỹ Lý, một trong 2 người tử vong trong vụ nạn thảm khốc chiều tối 2/10 tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn.

Giám đốc Sở GD&ĐT cùng đại diện các phòng, ban Sở thăm viếng thầy giáo Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 tử nạn

Giám đốc Sở GD&ĐT cùng đại diện các phòng, ban Sở thăm viếng thầy giáo Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 tử nạn

Thầy Nguyễn Đình Dần đã nhiều năm công tác, là giáo viên cắm tại tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Tuy nhiên, gia đình thầy hiện ở xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên. Sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, thi thể thầy được đưa về quê nhà tổ chức mai táng theo phong tục.

Đến thắp hương thăm viếng, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên gia đình thầy Dần cố gắng vượt qua đau thương.

Lãnh đạo UBND huyện, Phòng GD&ĐT Kỳ Sơn (Nghệ An) thăm viếng giáo viên gặp nạn

Được biết, vợ chồng thầy Dần có 2 con nhỏ, cháu đầu học lớp 10, cháu sau học lớp 6. Vợ thầy Dần cũng là giáo viên cắm bản nhiều năm tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) và mới chuyển về quê công tác tại Trường Mầm non Hưng Thông (huyện Hưng Nguyên).

Trước đó, sáng cùng ngày, đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đã đến trực tiếp lên thăm hỏi, chia buồn với gia đình cô Lữ Thị Khuyên (bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn).

Sự ra đi của 2 thầy cô giáo không chỉ là nỗi đau của gia đình, mà còn là mất mát to lớn đối với Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 và ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An thăm hỏi, chia buồn đến gia đình cô giáo Lữ Thị Khuyên (xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An)

Theo báo cáo của Phòng GD&ĐT Kỳ Sơn, khoảng 16h ngày 2/10, thầy Xồng Bá Cha (SN 1975) - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 – lái xe ô tô từ trường hướng ra trung tâm xã. Trên xe có thầy Nguyễn Đình Dần (SN 1974 - Phó hiệu trưởng) và cô Lữ Thị Khuyên (1989 – giáo viên).

Tuy nhiên, khi từ bản Xằng Trên, vừa qua dốc cầu bản Yên Hòa thì xe lao thẳng xuống vực, sát bờ sông Nậm Nơn. Chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng, và người dân đã có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi sơ cứu. Tuy nhiên thầy Dần và cô Khuyên đã tử vong trên đường đưa đến trạm y tế. Còn thầy Xồng Bá Cha bị thương nặng, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc, sát bờ sông Nậm Nơn (xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn)

Nhận thông tin về vụ tai nạn thảm khốc khiến 2 giáo viên tử vong, 1 người bị thương nặng, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng. Công đoàn Giáo dục Nghệ An cũng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 3 triệu đồng.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/so-gddt-nghe-an-tham-vieng-gia-dinh-2-giao-vien-tu-vong-trong-vu-tai-nan-tham-khoc-6oNoclFMR.html