Sở GD&ĐT khẳng định không lộ đề thi

Những ngày qua, dư luận xôn xao thông tin đề thi vào lớp 10 chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Lê Khiết trong kỳ thi tuyển sinh năm học 2021 - 2022 được tổ chức mới đây, có phần nội dung giống với nội dung ôn tập trong lớp dạy thêm của giáo viên (GV) trong tổ ra đề.

Theo một số học sinh và phụ huynh có con tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Lê Khiết, trong đề thi vào lớp 10 chuyên Anh ở phần Reading có 2 đoạn giống với nội dung GV dạy thêm tại nhà. Được biết, GV này là thành viên trong tổ ra đề thi. Hai đoạn giống trong đề thi như đã nói chiếm 2/10 điểm. Đây là kỳ thi quan trọng, có tính cạnh tranh cao giữa các thí sinh, vì vậy các học sinh và phụ huynh bức xúc, cho rằng làm như thế là không đảm bảo công bằng.

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Ngãi về vấn đề này, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Ngọc Thái khẳng định không có chuyện lộ đề thi. “Sở GD&ĐT đã nắm nội dung phản ánh của học sinh và phụ huynh; đồng thời nhanh chóng kiểm chứng vụ việc. Chúng tôi khẳng định không có chuyện lộ lọt đề thi vì quy trình làm đề là tuyệt mật. Năm nay, Sở điều động mỗi môn 3 GV làm đề thay vì 2 GV như những năm trước. Các GV làm đề độc lập và phản biện đề, sau đó chủ tịch hội đồng ra đề thi xáo trộn để chọn ra đề thi chính thức”, ông Thái nói.

Theo ông Thái, bộ phận thư ký giúp chủ tịch hội đồng ra đề thi thẩm định lại đề. Trong quá trình xáo trộn đề thi, chủ tịch hội đồng ra đề thi cố gắng chẻ nhỏ câu hỏi. Hơn nữa, ngay từ đầu khi giao nhiệm vụ, Sở GD&ĐT đã yêu cầu GV ra đề hạn chế tối đa việc lấy đề trên mạng, không lấy đề kiểm tra học kỳ, không lấy đề của Sở GD&ĐT trong 3 năm gần đây; đồng thời nhắc nhở cán bộ, GV làm việc bằng lương tâm và trách nhiệm của nhà giáo.

Ngay sau khi có thông tin dư luận về việc đề thi vào lớp 10 chuyên Anh có phần giống với nội dung GV ôn tập cho học sinh trong lớp dạy thêm tại nhà, Sở GD&ĐT đã rút đề thi do các GV đề xuất để đối sánh. Kết quả, trong hai đoạn giống với đề thi có một đoạn trong đề của một GV Trường THPT Chuyên Lê Khiết, một đoạn trong đề của GV một trường THCS.

Giải trình với lãnh đạo Sở GD&ĐT, GV trường THCS khẳng định không dạy thêm, còn GV Trường THPT Chuyên Lê Khiết thừa nhận có dạy thêm, nhưng không thừa nhận đưa nguyên nội dung dạy thêm vào đoạn 3 của phần Reading.

Ông Nguyễn Ngọc Thái cho rằng, Sở GD&ĐT tiếp nhận thông tin phản ánh của học sinh và phụ huynh với tinh thần cầu thị. Sở đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm liên quan đến sự việc và rút kinh nghiệm trong khâu ra đề thời gian tới. Trước mắt, Sở GD&ĐT không phân công hai GV này chấm thi; đồng thời chỉ đạo cán bộ làm công tác chấm thi thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công, nhằm đảm bảo công bằng cho TS.

PV

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2027/202106/lien-quan-den-de-thi-vao-lop-10-chuyen-anh-truong-thpt-chuyen-le-khiet-so-gdampdt-khang-dinh-khong-lo-de-thi-3061125/