Sở GD&ĐT Bình Thuận thông tin về vụ cô giáo bị tố ở chung phòng khách sạn với nam sinh lớp 10

Liên quan đến vụ cô giáo bị tố ở chung phòng khách sạn với nam sinh lớp 10, Giám đốc sở GD&ĐT Bình Thuận cho biết, đơn vị đã phối hợp với cơ quan công an điều tra, xử lý.

Liên quan đến vụ cô giáo bị tố ở chung phòng khách sạn với nam sinh lớp 10, Giám đốc sở GD&ĐT Bình Thuận cho biết, đơn vị đã phối hợp với cơ quan công an điều tra, xử lý.

Chiều 7/3, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Phan Đoàn Thái - Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Thuận - cho biết đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô giáo bị tố quan hệ bất chính với học sinh của mình.

Nữ giáo viên bị tố ở chung phòng khách sạn với nam sinh lớp 10. Ảnh minh họa

Nữ giáo viên bị tố ở chung phòng khách sạn với nam sinh lớp 10. Ảnh minh họa

Ông Thái cho biết: “Sở GD&ĐT Bình Thuận vừa chỉ đạo trường tạm đình chỉ giảng dạy 15 ngày đối với nữ giáo viên sau khi nhận được thông tin cô này có quan hệ bất chính với nam sinh lớp 10. Theo thẩm quyền chúng tôi không thể ra văn bản, nên đã chỉ đạo trường xử lý ngay. Đồng thời, tôi cũng đã đề nghị Hiệu trưởng phối hợp với cơ quan công an để điều tra, làm rõ”.

“Do sự việc xảy ra ở ngoài trường nên phải phối hợp với công an để xử lý, để xác định xem quan hệ này đến đâu. Ngoài ra, những clip mà chồng cô này gửi tới trường cũng đã bàn giao cho công an” - Ông Thái nói.

Vị Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, cô giáo hiện đang giảng dạy môn Toán, và học sinh lớp 10 trên cũng là học trò của cô.

Trước đó, chồng cô giáo T. có đơn gửi đến cơ quan chức năng tố cáo vợ cùng một nam sinh học lớp 10 ở chung phòng tại khách sạn.

Theo đơn gửi cơ quan chức năng, năm 2018, chồng của giáo viên T. phát hiện vợ có nhiều biểu hiện bất thường nên âm thầm tìm hiểu. Sau một thời gian, anh này bắt quả tang vợ đang ở cùng phòng với một nam sinh tại một khách sạn ở địa phương.

Người chồng sau khi bắt quả tang vụ việc trên đã liên hệ với gia đình nam sinh để hỏi về các sự việc liên quan. Tiếp đó, người này còn yêu cầu lãnh đạo nhà trường (nơi nữ giáo viên bị tố đang công tác) làm rõ vấn đề.

Được biết, cô giáo này đã kết hôn và có một con trai gần 3 tuổi.

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh, đồng thời làm rõ để xử lý theo quy định.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/so-gddt-binh-thuan-thong-tin-ve-vu-co-giao-bi-to-o-chung-phong-khach-san-voi-nam-sinh-lop-10-a265595.html