Sở GD&ĐT An Giang nói gì khi có nhiều bài thi Văn điểm cao nhất cả nước?

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh An Giang vừa lên tiếng khi tỉnh này có nhiều bài thi môn Ngữ Văn đạt điểm cao nhất cả nước.

Trước việc nhiều người đặt nghi vấn khi điểm thi môn ngữ Văn ở An Giang cao bất thường, chiều 28/8, ông Trần Tuấn Khanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang khẳng định đã thực hiện công tác coi thi và chấm thi đúng quy chế.

Cụ thể thông tin trên VTC, ông Trần Tuấn Khanh khẳng định: “Trong khâu coi thi thì không có thí sinh hay cán bộ vi phạm quy chế thi. Công tác chấm thi cũng vậy. Đảm bảo đúng quy trình chấm của quy chế. Mỗi bài thi điều được 2 giám khảo chấm độc lập toàn bộ. Tất cả các khâu đều đúng quy chế, có phối hợp thanh tra sở, thanh tra bộ”.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, việc có điểm thi Ngữ Văn cao không phải là sự bất thường mà do Sở đã có sự đầu tư ngay từ đầu năm học.

Sở GD&ĐT chỉ đạo chuyên môn, thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc đánh giá kết quả học tập của học sinh, thông qua kiểm tra để điều chỉnh hướng dẫn, chỉ đạo theo hướng phân hóa, đánh sát năng lực học sinh, phù hợp với điều kiện của nhà trường, không để xảy ra chất lượng ảo.

Sau đó, môn Ngữ Văn có mạng lưới Hội đồng bộ môn cấp THPT (6 người) và một số giáo viên cốt cán có năng lực chuyên môn tốt đã đến đi đến các trường THPT và trung tâm GDTX, những đơn vị có điểm trung bình môn thi năm trước thấp để tư vấn, tác nghiệp trực tiếp cho giáo viên dạy lớp 12 về nội dung và phương pháp ôn tập.

Mặt khác, năm nay đề thi của Bộ cũng bám sát vào đề tham khảo đã công bố trước đó cho các tỉnh nên giáo viên cũng tập trung theo hướng đề tham khảo để tổ chức dạy cho học sinh.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bên canh đó, An Giang cũng nhận định đây là môn chủ yếu cần phải cải thiện chất lượng nên đa số các trường đều xây dựng kế hoạch cho việc triển khai dạy và học ngay từ đầu năm học,

”Môn Ngữ Văn là một trong những môn học có thế mạnh của An Giang, truyền thống nhiều năm liền điểm trung bình môn thi đứng trong tốp 10 của cả nước (có năm đứng thứ Nhì). Điểm trung bình môn học bạ môn Ngữ Văn của học sinh An Giang đứng thứ ba toàn quốc, điểm trung bình môn thi đứng đầu, cho thấy độ lệch không lớn giữa kiểm tra đánh giá trên lớp và thi cử”, ông Trần Tuấn Khanh cho hay.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, điểm trung bình môn ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2020 của An Giang là 7,6, cao nhất cả nước. Hai vị trí tiếp theo thuộc về tỉnh Bình Dương (7,2) và tỉnh Nam Định (7,2).

Cũng theo thống kê của Bộ GD&ĐT, sau nhiều năm vắng bóng, năm 2020 cả nước có 2 bài thi Ngữ văn đạt điểm 10. Một bài thi đến từ đất học Nam Định và 1 bài thi thuộc về nữ sinh ở tỉnh An Giang.

Được biết, An Giang năm ngoái không lọt vào tốp 5 tỉnh có điểm trung bình cao nhất môn Văn thì năm nay đã “vượt lên” tỏa sáng ở vị trí thứ nhất.

Hoàng Hà (TH) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/so-gd-dt-an-giang-noi-gi-khi-co-nhieu-bai-thi-van-diem-cao-nhat-ca-nuoc-105143-3.html