Số F-35 Nhật Bản mua thêm nhiều gấp rưỡi phi đội Su-57 của cả nước Nga

So với hợp đồng cung cấp thêm tiêm kích tàng hình F-35 mà Mỹ vừa ký kết với Nhật Bản, con số 76 chiếc Su-57 của không quân Nga bỗng trở nên quá nhỏ bé.

Tuần qua, trong chuyến thăm trung tâm huấn luyện bay số 929 đóng tại Akhtubinsk, Tổng thống Vladimir Putin đã công bố kế hoạch mua sắm cho không quân Nga tổng cộng 76 tiêm kích tàng hình Su-57 trong giai đoạn từ nay đến 2027.

Đây được xem là nỗ lực lớn của Nga trong cuộc chạy đua vũ trang để không bị tụt lại phía sau các đối thủ cạnh tranh.

Hành động này của Nga dĩ nhiên cũng khiến cho các quốc gia khác cảm thấy không thể ngồi yên mà phải sớm đưa ra biện pháp đối phó tương xứng.

Mới đây nhất, Tổng thống Donald Trump sau cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Shinzo Abe đã công bố việc Tokyo quyết định đặt mua thêm 105 tiêm kích tàng hình F-35 nữa.

Cụ thể trong đó có 63 chiếc F-35A phiên bản cất hạ cánh thông thường, đi kèm 42 chiếc biến thể cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng F-35B.

Điều đáng chú ý nằm ở chỗ đây là hợp đồng mua sắm F-35 tiếp theo của Nhật Bản sau lô hàng 42 chiếc F-35A đầu tiên đã ký vài năm trước, phần lớn số chiến đấu cơ này sẽ được lắp ráp tại chỗ theo giấy phép của Mỹ.

Thời hạn thực hiện hợp đồng mới chưa được công bố nhưng theo nhận định của giới quan sát thì nó sẽ kết thúc trước năm 2025, tạo ra ưu thế lớn cho cả không quân lẫn không quân hải quân Nhật trước các quốc gia láng giềng.

Ngoài ra chi tiết nữa cần phải quan tâm đó là số lượng 42 tiêm kích tàng hình F-35B trên vượt xa yêu cầu trang bị cho 2 tàu sân bay lớp Izumo, do vậy gần như chắc chắn cả 2 chiếc Hyuga nhỏ hơn sẽ chuẩn bị bước vào quá trình nâng cấp.

Với hợp đồng bổ sung 105 tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tổng số lượng đơn hàng dành cho dòng chiến đấu cơ này của Mỹ đã lên tới trên 800 chiếc, con số cực kỳ ấn tượng.

Bất chấp những lời tuyên bố mang tính “dìm hàng” suốt thời gian qua, có thể nhận thấy rằng tính năng của F-35 rõ ràng là cực kỳ ưu việt mới có thể khiến các cường quốc kinh tế và quân sự đặt mua liên tiếp.

Mục tiêu của Mỹ nhằm sản xuất tối thiểu 2.400 chiếc F-35 ở tất cả các phiên bản để trang bị cho chính mình và cung cấp cho đồng minh đang dần trở thành hiện thực, thậm chí diễn ra với tốc độ rất nhanh chóng.

Việc tiêm kích tàng hình F-35 được sản xuất liên tục sẽ khiến giá thành của chúng giảm xuống ngang mức chiến đấu cơ thế hệ 4 do chi phí nghiên cứu được phân bổ đều trên từng sản phẩm, tạo ra ưu thế cạnh tranh cực cao.

Không quân Nga sẽ còn vô số việc cần làm trước mắt nếu muốn thách thức vị thế số 1 của Mỹ, chưa kể họ còn phải đối phó với số lượng đồng minh đông đảo của Washington.

Mục tiêu khả dĩ nhất của người Nga vào lúc này có lẽ nên là không để Trung Quốc qua mặt thì vừa sức hơn, tránh một cuộc chạy đua quá chênh lệch như đã làm sụp đổ Liên Xô trong quá khứ.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-so-f35-nhat-ban-mua-them-nhieu-gap-ruoi-phi-doi-su57-cua-ca-nuoc-nga/812059.antd