Sợ đòn thù, Mũ bảo hiểm Trắng âm thầm rời Syria

Lo sợ bị trả thù tại Syria, khoảng 800 thành viên của tổ chức Mũ bảo hiểm Trắng cùng thân nhân ở Tây Nam Syria đã âm thầm sơ tán tới Jordan.

Thông tin về chuyến di tản khẩn của các thành viên Mũ bảo hiểm Trắng khỏi Syria được Reuters dẫn nguồn tin quân sự địa phương cho biết, ban đầu những người này được di tản đến Israel để sau đó đến Jordan.

Nguồn tin này cho biết, lượng này vừa hoàn thành "một nỗ lực nhân đạo giải cứu các thành viên thuộc một tổ chức dân sự ở Syria cùng các thân nhân do họ đang gặp mối đe dọa tới tính mạng".

Tổ chức Mũ bảo hiểm Trắng tại Syria.

Hoạt động sơ tán được tiến hành theo lời đề nghị từ phía Mỹ và một số quốc gia châu Âu. Trong khi đó, hãng tin Petra của Jordan cho hay, quốc gia này "đã được Liên Hợp Quốc chấp thuận để tổ chức cho khoảng 800 người Syria đi qua lãnh thổ quốc gia và sắp tới định cư tại các nước phương Tây".

Những người này vẫn còn hiện diện ở một khu vực được kiểm soát ở Jordan trong khi Anh, Đức và Canada đã đồng thuận để tiếp nhận họ trong vòng 3 tháng, Petra cho biết thêm.

Trước khi xuất hiện thông tin các thành viên của Mũ bảo hiểm Trắng rời khỏi Syria, hãng Sputnik cho biết, một số nước NATO đang thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng đưa nhóm Mũ Bảo hiểm Trắng ra khỏi Syria, đặc biệt là tỉnh Daraa.

Phương Tây lo ngại rằng, Damascus có thể tấn công các thành viên của tổ chức này để trả thù khi quân đội chính phủ tiếp tục tiến sâu vào tỉnh Daraa.

Một quan chức Mỹ giấu tên lưu ý, kế hoạch đưa Mũ báo hiểm Trắng ra khỏi Syria là một phần của một kế hoạch rút quân tổng thể khỏi Syria từng được Tổng thống Trump tuyên bố trước đó.

Với việc bắt đầu di tản các binh lính và thành viên tổ chức phi chính phủ của mình, Washington đã thừa nhận rằng, chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sẽ giành lại quyền kiểm soát toàn bộ Syria.

Vấn đề trên đã xuất hiện các cuộc thảo luận bên lề của hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua, tuy nhiên, rất có thể nó cũng sẽ được ông Trump nêu ra trong cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 16/7 ở Helsinki.

Mũ Bảo hiểm Trắng do nhân viên MI5 (cơ quan tình báo Anh) James Le Mesurier thành lập tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhóm này đã nhiều lần bị cáo buộc là có liên kết với các tay súng cực đoan, như al-Nusra Front; hay dàn dựng các video giả mạo được sử dụng trong các các buộc Damascus tấn công vào dân thường.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/so-don-thu-mu-bao-hiem-trang-am-tham-roi-syria-3362298/