Số điện thoại phòng chống bão của 4 tỉnh miền Trung để người dân cần thì gọi

Dự báo bão số 9 tương đương Xangsane năm 2006 và mạnh hơn Damrey năm 2017, nên ngoài việc chạy đua chống bão, các địa phương miền Trung cũng cung cấp số điện thoại để người dân liên hệ khi cần.

Tại của họp của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng với các bộ ngành và lãnh đạo TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam tại Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 đặt tại TP Đà Nẵng, ông Hoàng Đức Cường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục khí tượng thủy văn quốc gia nhận định đây là cơn bão rất nguy hiểm đối với miền Trung, mạnh nhất trong 10 đến 20 năm.

Bão đặc biệt nguy hiểm vì khi vào bờ sẽ suy yếu rất chậm và còn giữ độ mạnh khi vào sâu đất liền đến 300 km. Các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên dự kiến sơ tán 448.067 người trong khu vực nguy hiểm.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế phòng chống bão số 9 tại Âu thuyền Thọ Quang

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế phòng chống bão số 9 tại Âu thuyền Thọ Quang

Để kịp thời ứng cứu người dân trong bão, các địa phương dự kiến hứng bão số 9 đã cung cấp số điện thoại cứu hộ cứu nạn khi người dân cần để liên hệ.

1. Quảng Ngãi: UBND huyện Đức Phổ: A Hiền, CT huyện: 0914076039; A Kiên, PCT: 0905818678; UBND Huyện Mộ Đức: A Lân, CT huyện: 0914011011; UBND huyện Lý Sơn: Chị Hương Chủ tịch HĐND: 0985075258, A Vy Bí thư huyện: 0979711134; UBND TP Quảng Ngãi: A Phương Phó Bí thư phụ trách: 0914128888; UBND huyện Sơn Tịnh: A Dũng CT: 091 4028022; UBND huyện Bình Sơn: A Khiêm CT: 0913247763; Chị Thư: 0913454869; UBND Nghĩa Hành: A Sâm CT: 0914113898.

2. Bình Định:

Trụ sở Văn phòng Thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh: 15 Lý Thái Tổ, thành phố Quy Nhơn.

Số máy trực trong giờ: 0256. 3646919; 3646855.

Số máy trực ngoài giờ: 0256. 3646919; 3646855

3. Quảng Nam:

4. Đà Nẵng:

Nhóm phóng viên miền Trung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/so-dien-thoai-phong-chong-bao-cua-4-tinh-mien-trung-de-nguoi-dan-can-thi-goi-2020102718230588.htm