Sờ đầu rùa, chim hạc cầu may trước kỳ thi THPT Quốc gia

Sau khi làm thủ tục thi, nhiều bậc phụ huynh, học sinh đã đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để thắp hương cầu may mắn trong kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia 2018.

Sau khi làm thủ tục đăng ký, các sỹ tử lại nô nức đến Văn Miếu với niềm tin về sự phù hộ để được may mắn trong kì thi tốt nghiệp THPT ngày mai.

Học sinh, sinh viên từ 15 tuổi trở lên (xuất trình thẻ học sinh, sinh viên) được giảm 50% giá vé.

Nơi thờ Khổng Tử bên trong điện Đại Thành, đông đảo phụ huynh cùng sĩ tử dâng hương tỏ lòng thành kính, gửi gắm ước nguyện "đăng khoa".

Phía trong chính điện, từng tốp sĩ tử và người nhà thành kính đặt lễ dâng hương. Lễ đặt có cả đồ dùng học tập dành cho việc thi cử ngày mai.

Nhiều phụ huynh ghi sẵn số báo danh, điểm thi của con đến làm lễ.

Thành kính cầu xin một kỳ thi may mắn, đạt kết quả cao.

Với quan niệm có thờ có thiêng, nên ai cũng mong những tâm tâm tư, nguyện vọng của mình sẽ được phù hộ.

Ở gian thờ thầy Chu Văn An, nhiều bạn học sinh dùng ngón tay viết mong ước của mình lên tấm bảng đỏ khắc chữ "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia" vì tin rằng làm vậy điều ước sẽ thành hiện thực.

Những năm gần đây, không được vào khu vực bia đá, nhiều người xoa đầu rùa đồng và chim hạc trong gian lễ, khiến nó nhẵn bóng.

Không ít phụ huynh tới để dâng lễ vàng hương để cầu cho con mình vượt vũ môn được tốt đẹp.

Nhiều bạn viết vào tấm bùa máy mắn những nguyện vọng của mình tròng kỳ thi này mai.

Với quan niệm có thờ có thiêng, nên ai cũng mong những tâm tâm tư, nguyện vọng của mình sẽ được phù hộ.

Lê Phú/ Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/so-dau-rua-chim-hac-cau-may-truoc-ky-thi-thpt-quoc-gia-20180624192527320.htm