Số đảng tham gia bầu cử Quốc hội Campuchia khóa VI đạt kỷ lục

Cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa VI diễn ra ngày 29/7 có tới 20 đảng chính trị tham gia, đây là con số kỷ lục từ trước tới nay.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tham gia một sự kiện vận động cử tri tại Phnôm Pênh.

Khoảng 8,4 triệu cử tri Campuchia đã đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa VI, bầu ra Chính phủ mới nhiệm kỳ 2018- 2023.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) cho biết cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia Khóa VI sẽ diễn ra từ 7h00 đến 15h00 ngày 29/7/2018. Cuộc bầu cử này có tới 20 đảng chính trị tham gia chạy đua vào Quốc hội Campuchia, đây là con số kỷ lục từ trước tới nay. Trong đó, đảng cầm quyền CPP của Thủ tướng Hun Sen được dự báo sẽ tiếp tục giành chiến thắng áp đảo sau khi đảng đối lập chính CNRP bị giải thể vào năm ngoái theo phán quyết của Tòa án tối cao với cáo buộc thông đồng với nước ngoài để âm mưu phản quốc. Giới quan sát dự đoán đảng CPP sẽ giành được ít nhất 51% số phiếu bầu, tương đương 63 ghế/125 ghế trong Quốc hội trong cuộc bầu cử Quốc hội lần này.

Tổng số ghế nghị sỹ Quốc hội Campuchia khóa VI gồm 125 ghế, tăng 2 ghế so với Quốc hội khóa trước.

Ngoài ra, theo NEC, số lượng quan sát viên trong nước và quốc tế tham gia giám sát cuộc bầu cử Quốc hội kỳ này cũng đạt con số cao kỷ lục với hơn 90.000 người.

Gần 23.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước Campuchia đã và đang phục vụ đông đảo cử tri tới thực hiện quyền công dân của mình.

Ngọc Anh

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/so-dang-tham-gia-bau-cu-quoc-hoi-campuchia-khoa-vi-dat-ky-luc-133422.html