Sở Công thương TP Hồ Chí Minh: Nguồn hàng dồi dào, người dân không cần mua tích trữ

Ngay sau khi TP Hồ Chí Minh thông báo giãn cách xã hội toàn TP từ 0h ngày 31/5, nhiều người dân đã có tâm lý đi mua đồ tích trữ. Tuy nhiên, Sở Công thương TP khẳng định luôn đảm bảo nguồn cung hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân rất dồi dào, giá cả ổn định, người dân không nên quá lo lắng, cần hết sức bình tĩnh cùng với chính quyền TP phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chợ, siêu thị đông đúc ngày cuối tuần

Sáng ngày 30/5, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp, TP sẽ giãn cách xã hội 15 ngày theo chỉ thị 15 toàn TP và chỉ thị 16 tại quận Gò Vấp và quận 12. Thời gian áp dụng giãn cách xã hội là từ 0h ngày 31/5.

Mặc dù, đây là lần thứ hai người dân TP Hồ Chí Minh giãn cách xã hội. Tuy nhiên, trước thông tin này, một số người dân vẫn còn tâm lý đi mua đồ tích trữ, tạo ra nhiều tình trạng đông đúc ở các siêu thị, khu mua sắm.

Theo ghi nhận, trong ngày 30/5, tại một số siêu thị, cửa hàng tiện ích, các chợ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh xảy ra hiện tượng người dân đi mua hàng tăng đột biến so với ngày thường.

Chị Hoàng Ngọc Anh (Văn Thân, quận 6) ra chợ Cây Gõ từ 7 giờ sáng nhưng chỉ kịp mua rau xanh và thịt gà, thịt bò. Khi chạy sang đến hàng thịt heo và khu vực bán thủy, hải sản thì đã “trống trơn”.

 Nếu người dân TP vẫn còn tâm lý đi mua đồ tích trữ, tạo ra tình trạng đông đúc ở các siêu thị, khu mua sắm...sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là khi dịch Covid-19 tại TP đang diễn biến vô cùng phức tạp

Nếu người dân TP vẫn còn tâm lý đi mua đồ tích trữ, tạo ra tình trạng đông đúc ở các siêu thị, khu mua sắm...sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là khi dịch Covid-19 tại TP đang diễn biến vô cùng phức tạp

“Tôi không biết thông tin TP giãn cách xã hội được thông báo từ lúc nào, chỉ biết người người nhà nhà đang tập nập mua đồ dự trự, vì vậy mình cũng mua theo”, chị Anh nói.

Tương tự, tại chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), từ 10-11 giờ trưa ngày 30/5 ghi nhận sức mua tăng đột biến, các mặt hàng thực phẩm như trứng gà, thịt, cá, rau củ quả được người dân mua nhiều.

Bà Nguyễn Thị Hiền, tiểu thương kinh doanh hàng thịt tại chợ Phạm Văn Hai cho biết: “Người dân sợ đóng cửa chợ nên đổ xô đi mua đồ về tích trữ. Tôi có nói với họ là chợ vẫn mở cửa bình thường nhưng nhiều người vẫn e dè, lo sợ” bà Hiền chia sẻ.

16 giờ chiều ngày 30/5, tại khu vực bán hàng tươi sống ở đường Vũ Tùng sau chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) dòng người tấp nập đến và đi, tại nên khung cảnh đông đúc hơn cả ngày thường. Các quầy rau củ quả, thịt heo nườm nượp khách mua hàng, thậm chí có những quầy thịt heo phải lấy thêm hàng.

Đáng chú ý, không chỉ tại các chợ mà các cửa hàng tạp hóa, đại lý theo ghi nhận vào đầu giờ chiều của chúng tôi cũng khá đông người mua hàng. Đa số đều sợ hết hàng nên vội mua thêm mấy thùng mì gói, phở, miến, thực phẩm khô dự trữ.

Tại siêu thị Co.opmart Lý Thường Kiệt (quận 10), mặc dù nhân viên liên tục phát loa thông báo về việc thời gian đến vẫn tiếp tục mở cửa như bình thường để người dân yên tâm mua sắm nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn còn tâm lý lo sợ đóng cửa, mua về tích trữ dần.

Cùng thời điểm, nhiều hệ thống bán lẻ, trang thương mại điện tử ghi nhận lượng đơn hàng đặt online tại TP Hồ Chí Minh cũng đang tăng đột biến, chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu thực phẩm, hàng tiêu dùng...

“Có thời điểm lượng đơn hàng đặt mua ở các chuỗi bán lẻ của tập đoàn như Tops Market... tăng vài trăm phần trăm, dẫn đến ứng dụng bị quá tải, nhân viên siêu thị phải tăng cường xử lý đơn hàng”, đại diện Central Group nói.

Nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định

Trao đổi với PV báo Kinh tế & Đô thị, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cho biết, các siêu thị, cửa hàng bán lẻ, cửa hàng tiện lợi... vẫn mở cửa hoạt động bình thường trong thời gian TP giãn cách với nguồn hàng dồi dào, đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân. Vì vậy, người dân không cần quá lo lắng đổ xô đi mua hàng hóa, tích trữ dẫn đến hiện tượng chen chúc, không tuân thủ các quy định chống dịch.

Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện giãn cánh xã hội nhưng siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa, vẫn hoạt động bình thường. Nguồn hàng dồi dào, người dân có thể an tâm

"Sở Công thương cũng đã yêu cầu các điểm bán hàng, siêu thị hạn chế mở máy điều hòa, hoặc điều chỉnh nhiệt độ tại các điểm bán phù hợp với tiêu chí phòng chống dịch", ông Vũ nói.

Theo ông Vũ, từ nhiều tháng qua, Sở Công thương đã kích hoạt hệ thống chuỗi cung ứng hàng hóa trong bối cảnh phòng chống dịch. Các hệ thống bán lẻ, đơn vị tham gia chương trình bình ổn hàng hóa của TP được yêu cầu chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng phục vụ người dân với nguồn hàng thích ứng từng kịch bản chống dịch khác nhau, trong đó có tính đến giãn cách xã hội.

Hiện nay lượng hàng hóa từ các tỉnh về TP vẫn thông suốt, duy trì ổn định, nguồn hàng dồi dào nên giá cả có xu hướng giảm nhẹ. Do đó, người dân được khuyến khích mua sắm cân đối với nhu cầu, tránh lãng phí vì nhiều mặt hàng không bảo quản được lâu.

Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Đức, Tổng giám đốc Saigon Co.op cũng cam kết, với nguồn hàng dồi dào và ổn định trong thời gian dài, khách hàng hoàn toàn yên tâm mua sắm. Không những vậy, hiện Saigon Co.op đang có nhiều chương trình "giải cứu" nông sản đang vào mùa nên giá cả rất tốt.

"Điều chúng tôi lưu ý khách hàng lúc này là mua sắm phải tuân thủ các quy định 5K, phòng chống dịch. Siêu thị sẵn sàng kéo dài thời gian mở cửa để phục vụ tối đa nhu cầu của khách", ông Đức nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng đã nhận định Nhà nước luôn đảm bảo nhu cầu nhu yếu phẩm một cách thường xuyên cho người dân, việc mua sắm ồ ạt sẽ tạo nên tình trạng “người dùng chẳng hết, người kiếm chẳng ra”, tức là những người thực sự cần mua thì lại không có hàng.

Do đó, trong thời gian cách ly toàn xã hội, ở nhà tránh dịch như hiện nay, người dân nên thực hiện đúng theo những khuyến cáo của Bộ Y tế: Hạn chế đến những nơi đông người, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, khử trùng các bề mặt tiếp xúc và bổ sung dinh dưỡng tăng cường sức đề kháng cho bản thân. Đặc biệt, không nên đổ dồn đi mua sắm đồ dự trữ, tránh tạo nên không gian đông người, có thể mua nhiều hơn một chút những nhu yếu phẩm cần thiết để hạn chế số lần di chuyển trong thời gian cách ly toàn xã hội nhưng tuyệt đối không nên mua quá nhiều.

Những lưu ý để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng khi đi chợ, siêu thị...trong mùa dịch Covid-19:

Thay vì sử dụng đầu ngón tay, hãy dùng đầu gối, mũi chân, khuỷu tay hoặc khớp ngón tay.
Giữ khoảng cách an toàn, hạn chế đưa tay lên mặt.
Nên chọn sử dụng những hệ thống tự động (cửa mở tự động, vòi nước tự động…) khi ở khu mua sắm.
Chú ý vào vị trí bạn đặt, cầm điện thoại khi đi mua sắm.
Mang theo túi, giỏ đựng hàng riêng hoặc nếu sử dụng giỏ, xe hàng của khu mua sắm, hãy mang theo lọ nước sát khuẩn.
Đừng cầm nắm món hàng với bàn tay trần.
Chào người quen là đủ, không cần bắt tay, ôm hôn.
Hạn chế sử dụng tiền mặt.
Rửa tay ngay khi về nhà.
Sát khuẩn giày và thay bỏ quần áo.

TIỂU THÚY

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/so-cong-thuong-tp-ho-chi-minh-nguon-hang-doi-dao-nguoi-dan-khong-can-mua-do-du-tru-421613.html