Sở Công Thương Bắc Giang đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ngày 14/5, Sở Công Thương Bắc Giang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam 14/5 (1951 - 2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Tham dự có các đồng chí: Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Công Thương Việt Nam nói chung, ngành Công Thương tỉnh Bắc Giang nói riêng.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Cách đây 70 năm, ngày 14/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương. Cùng với lịch sử ngành Công Thương Việt Nam, ngành Công Thương tỉnh Bắc Giang được thành lập và không ngừng phát triển, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, góp phần vào sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước.

Trải qua các thời kỳ từ kháng chiến chống thực dân Pháp đến khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, ngành Công Thương tỉnh Bắc Giang đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, bảo đảm lương thực, hàng hóa thiết yếu phục vụ kháng chiến, phục vụ nhân dân.

Trong 35 năm đổi mới, ngành Công Thương Bắc Giang đã nỗ lực vươn lên đạt nhiều thành tựu. Đến nay, toàn tỉnh có 6 khu công nghiệp, 45 cụm công nghiệp cơ bản đã và đang được đầu tư hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh, phát triển công nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đến năm 2020, tỉnh thu hút 1.756 dự án (tăng 2,1 lần so với năm 2015) với tổng số vốn đăng ký trên 10 tỷ USD; giá trị xuất khẩu năm 2020 đạt 11 tỷ USD, tăng 4,5 lần năm 2015.

Cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp chuyển dịch tích cực. Thương mại phát triển mạnh, hạ tầng thương mại không ngừng được cải tạo và mở rộng, nâng cấp các điều kiện tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa giữa các vùng trong tỉnh; hệ thống bán lẻ theo phương thức hiện đại văn minh ngày càng phát triển… Ghi nhận những kết quả đạt được thời gian qua, Sở Công Thương vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phan Thế Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả ngành Công Thương Bắc Giang đạt được trong suốt thời gian qua.

Đồng chí khẳng định, yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra đối với ngành là rất lớn, nặng nề, nhất là trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thời gian tới, cán bộ, công chức trong toàn ngành cần kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm qua; nỗ lực, quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sở Công Thương chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra các chủ trương, ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển toàn diện trên các mặt, lĩnh vực công tác.

Thực hiện hiệu quả phương án quy hoạch phát triển của ngành đã được tích hợp trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trước mắt, Sở tập trung tham mưu, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện những dự án hạ tầng các khu công nghiệp, nhất là 6 khu công nghiệp mới được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung, mở rộng để bảo đảm quỹ đất sạch, thu hút đầu tư.

Các đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phan Thế Tuấn tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, người lao động ngành Công Thương.

Sở tích cực tham mưu, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, chú trọng các giải pháp sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Quan tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư vào hoạt động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức tham nhũng, tiêu cực, có hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu đối với doanh nghiệp.

Hiện nay, trước diễn biến hết sức phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 rất phức tạp, đồng chí đề nghị cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương phải gương mẫu chấp hành nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch; thường xuyên nắm tình hình để kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn.

Tại buổi gặp mặt, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phan Thế Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đại diện lãnh đạo Sở Công Thương.

Tin, ảnh: Minh Hương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/358992/so-cong-thuong-bac-giang-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhi.html