Sợ con bị điểm thấp, mẹ đi học chung với con !

Một chuyên gia giáo dục cảnh báo cha mẹ không nên bắt chước một bà mẹ Trung Quốc ngày ngày cắp cặp đi học chung với con trai suốt 3 năm qua vì lo thành tích cậu bé giảm sút.

Hình ảnh gây phản cảm đối với không ít người - Ảnh: Chup từ SCMP

Người mẹ tên Dai Jihua cho hay đã bắt đầu “ngồi đồng” trong lớp của đứa con là học sinh THCS của trường ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, khi phát hiện điểm số của cậu bé tụt dốc, theo tờ South China Morning Post (SCMP) hôm 23.6.

Cậu học sinh, tên Xiao Hua, đạt được thành tích xuất sắc ở cấp tiểu học, nhưng bắt đầu chật vật khi lên THCS.

“Tôi cho rằng do môi trường mới, nhưng sau đó giáo viên khuyên tôi nên đến lớp để xem con cái học hành thế nào”, bà Dai kể lại.

Sau thời gian quan sát, người mẹ phát hiện vấn đề nằm ở chỗ con trai mình quá dễ dàng bị xao nhãng.

“Tôi biết khó thay đổi thói xấu, và giáo viên không thể lúc nào cũng để mắt đến cháu, nên tôi quyết định đi học cùng con để trông chừng cháu”, cô nói.

Bà Dai ngồi kế con trong lớp và ghi chép bài học, tham gia khoảng 3.000 tiết dạy học trong 3 năm qua.

Về phần mình, Xiao Hua đầu tiên cho biết không muốn mẹ mình đi theo, nhưng sau đó hiểu được tại sao bà lại làm như thế.

Phía trường học vẫn khuyến khích cha mẹ ngồi cùng lớp với con để chứng kiến con cái học tập.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng không nên khuyến khích phụ huynh đi học cùng con cái. “Sự quan tâm quá mức như thế có thể bóp nghẹt quyền được học hành thoải mái và vui vẻ của trẻ”, theo một bài viết trên trang tin Rednet.cn.

Phi Yến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/so-con-bi-diem-thap-me-di-hoc-chung-voi-con-976299.html