Số chưa mất của

Chị Lê Thị Thiên Tr. (1994, trú xã Bình Trung, H. Thăng Bình, Quảng Nam) gửi xe máy BKS 92C1-208.26 tại nhà giữ xe Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) thì bị kẻ gian lấy trộm.

Chiếc xe của chị Tr. bị đối tượng T. trộm đem bán.

Chiếc xe của chị Tr. bị đối tượng T. trộm đem bán.

Chị Lê Thị Thiên Tr. (1994, trú xã Bình Trung, H. Thăng Bình, Quảng Nam) gửi xe máy BKS 92C1-208.26 tại nhà giữ xe Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) thì bị kẻ gian lấy trộm. Mất xe, chị Tr. đi tìm phát hiện tài sản của mình đã bị bán cho một tiệm cầm đồ trên đường Trần Cao Vân (P. An Xuân, TP Tam Kỳ) nên báo cho lực lượng CA nhờ can thiệp. Nhận được tin, CAP An Xuân đấu tranh, làm rõ đối tượng của vụ trộm trên chính là Phùng Văn T. (1963, trú xã Bình Trung, H. Thăng Bình). Ngày 3-12, CQĐT CATP Tam Kỳ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Văn T. về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

B.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_217003_so-chua-mat-cua.aspx