Sợ chồng mắng vì thiếu nợ, người phụ nữ dựng chuyện bị cướp

Thiếu nợ nhiều người vì bài bạc, người phụ nữ sợ bị chồng rầy la nên đã dựng chuyện bị cướp dọc đường.

Hạnh tại Cơ quan điều tra. Ảnh C.A

Chiều ngày 6/10, thông tin từ Công an huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) cho biết, đang làm rõ một vụ báo án giả vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 5/10, Công an huyện Phong Điền nhận được tin báo trên địa bàn vừa xảy ra ra một vụ cướp tại địa bàn xã Tân Thới.

Theo đó chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1991, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) trình báo bị bốn đối tượng chặn đường cướp tài sản gồm xe, điện thoại và khoảng 4 triệu đồng tiền mặt.

Nhận được tin báo, công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo Công an huyện và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp điều tra, truy bắt thủ phạm.

Sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định, tin báo án này có nhiều nghi vấn là giả.

Thực hiện các biện pháp đấu tranh, chị Hạnh khai nhận do mê cờ bạc dẫn đến nợ nần nên đã mang xe và điện thoại đi cầm để trả nợ và tiêu xài. Sợ chồng la mắng nên đã dựng chuyện bị cướp dọc đường.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Lê An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/so-chong-mang-vi-thieu-no-nguoi-phu-nu-dung-chuyen-bi-cuop-d274499.html