Sợ cảnh chen chúc kinh hoàng đêm Trung thu, cả nghìn người đội nắng chói chang kéo đến phố Hàng Mã đi chơi sớm

Rất nhiều người dân đã tranh thủ trưa ngày 15/8 âm lịch có mặt tại phố Hàng Mã cũng như các địa điểm quanh phố cổ để vui chơi, chụp ảnh, mua sắm ngày Tết Trung thu.

Năm nào dịp Trung thu lượng người dân đổ đến các tuyến phố cổ, tuyến phố đi bộ cũng đông đến nghẹt thở. Chính vì vậy, rất nhiều người dân lo sợ cảnh ùn tắc, đông đúc nên đã bất chấp nắng như đổ lửa có mặt tại Hàng Mã để vui chơi, mua sắm.

Trao đổi với PV, chị Thanh Huyền trú tại Thanh Trì (Hà Nội) cho biết: "Tranh thủ buổi trưa ít việc nên tôi đã đưa con gái đến Hàng Mã cho cháu vui chơi cũng như mua sắm một số đồ chơi. Gia đình tôi vẫn biết buổi tối mới có nhiều hoạt động hay, hấp dẫn nhưng những năm trước đã chứng kiến cảnh chen chúc, đông đến nghẹt thở nên năm nay đưa cháu đi chơi sớm".

Gần 12h trưa, phố Hàng Mã bất ngờ đông đến nghẹt thở bởi người dân khắp nơi ùn ùn kéo đến mua sắm, vui chơi, chụp ảnh.

Gần 12h trưa, phố Hàng Mã bất ngờ đông đến nghẹt thở bởi người dân khắp nơi ùn ùn kéo đến mua sắm, vui chơi, chụp ảnh.

Theo nhiều người cho biết, bản thân sợ cảnh ùn tắc, đông đúc nên đã tranh thủ rủ bạn bè, con em đi chơi sớm.

Hoạt động mua bán, vui chơi cũng như chụp ảnh kỷ niệm diễn ra huyên náo.

Các loại đồ chơi Trung thu tại đây đa dạng, phong phú và bắt mắt.

Hầu hết các sản phẩm do Việt Nam sản xuất đều thu hút khách hàng

Nhiều học sinh cũng tranh thủ kéo đến phố Hàng Mã sau giờ tan trường.

Nhiều ông bố tranh thủ giờ nghỉ trưa để mua sắm đồ chơi cho con trẻ.

Nhiều bạn trẻ tỏ ra khá thích thú với nhiều mặt hàng đồ chơi mới lạ, độc đáo.

Trung thu năm nay rơi đúng vào đêm ngày thứ 6, cũng là dịp nhiều tuyến phố đi bộ tại Hà Nội hoạt động nên chắc chắn đón một lượng khách lớn.

Một bà mẹ trẻ tranh thủ đưa con đến phố Hàng Mã mua một vài món đồ chơi và chụp ít bức ảnh kỷ niệm mùa Trung thu này.

Những ngày này, hầu hết các cửa hàng kinh doanh những mặt hàng đồ chơi Trung thu đều bán lẻ, phục vụ người dân.

Cách phố Hàng Mã không xa, phố Phùng Hưng cũng đông nghịt người kéo đến chụp ảnh.

Lê Bảo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/so-canh-chen-chuc-kinh-hoang-dem-trung-thu-ca-nghin-nguoi-doi-nang-choi-chang-keo-den-pho-hang-ma-di-choi-som-201909131443478.htm