Số ca tử vong vì nCoV tại Trung Quốc tăng lên 360, vượt dịch SARS

Đã có thêm 56 ca tử vong mới, nâng tổng số người thiệt mạng tại riêng Trung Quốc do dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới (2019-nCoV) lên 360 người.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm virus corona tại bệnh viện Châu Bình, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm virus corona tại bệnh viện Châu Bình, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc ngày 3/2 xác nhận đã có thêm 56 ca tử vong mới, nâng tổng số người thiệt mạng tại riêng Trung Quốc do dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới (2019-nCoV) lên 360 người. Trường hợp tử vong ngoài đại lục là ở Philippines, với nạn nhân là một người đàn ông Trung Quốc tới từ Vũ Hán.

Như vậy, số người tử vong vì 2019-nCoV tại đại lục đã vượt số ca tử vong do dịch SARS ở Trung Quốc hồi năm 2003.

Bên cạnh đó, tính đến cuối ngày 2/2, tỉnh Hồ Bắc cũng xác nhận có thêm 2.103 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm loại virus nguy hiểm này là 11.177 người.

Trong nỗ lực chung nhằm khống chế dịch bệnh, ngày 2/2, giới chức Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát tình hình.

Ngoài các biện pháp chính quyền trung ương đã triển khai, nhiều thành phố cũng áp dụng các quy định riêng. Thành phố Thượng Hải thông báo sẽ lắp đặt các trạm kiểm tra thân nhiệt hành khách tại 9 ga tàu điện ngầm, bắt đầu từ 3/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Hai bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn được xây dựng tại Vũ Hán, cũng thông báo bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân nhiễm virus nCoV lần lượt vào các ngày 3/2 và 6/2 nhằm giảm sức ép cho các bệnh viện đang quá tải tại thành phố "tâm dịch" này./.

Việt Hải (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dich-viem-duong-ho-hap-cap-so-ca-tu-vong-tai-trung-quoc-tang-len-360/621100.vnp