Số ca tử vong vì COVID-19 vượt 2.000 người

Sáng nay (19/2), nhà chức trách Hồ Bắc tuyên bố có thêm 1.693 ca lây nhiễm và 132 ca tử vong vì COVID-19. Tổng số ca lây nhiễm ở tâm dịch này hiện là 61.682 và số ca tử vong là 1.921. Trên thế giới, số ca lây nhiễm lên tới 75.122, số ca tử vong là 2.005 và số ca hồi phục là 12.624.

Một chuyên gia về hô hấp của Trung Quốc cho rằng ưu tiên hiện nay là đảm bảo các bệnh nhân cúm theo mùa được tách ra khỏi bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Một chuyên gia về hô hấp của Trung Quốc cho rằng ưu tiên hiện nay là đảm bảo các bệnh nhân cúm theo mùa được tách ra khỏi bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Tại Trung Quốc đại lục, số ca nhiễm virus COVID-19 là 74.129 và số ca tử vong là 2.000. Riêng ở thành phố Vũ Hán của Hồ Bắc, số ca nhiễm mới là 1.660 và số ca tử vong mới là 116.

Tại Hồ Bắc, hơn 9.100 người đã hồi phục và xuất viện và khoảng 11.200 người đang trong tình trạng nguy kịch vì COVID-19.

Những con số trên được công bố sau khi Nga tuyên bố tạm thời không cho phép công dân Trung Quốc nhập cảnh vào ngày mai.

Trong khi đó Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhiều lần kêu gọi các quốc gia kiềm chế các biện pháp giới hạn liên quan tới du lịch và thương mại với Trung Quốc, đồng thời ca ngợi các biện pháp quyết liệt của Trung Quốc trong việc ngăn dịch bệnh, bao gồm cách ly hàng chục triệu người ở một số thành phố.

Các chuyên gia của WHO đang ở Trung Quốc để thu thập thông tin và đưa ra chỉ dẫn cho nhà chức trách ở đây. Nhóm chuyên gia này có thể tới tâm dịch Vũ Hán – giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus của WHO cho biết hôm qua.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã tuyên bố các bước đi mới nhằm tăng cường kinh tế như tạm cắt giảm thuế đối với doanh nghiệp nhỏ, đồng thời cố gắng chiến đấu với sự bùng phát của dịch.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một trong những chuyên gia hàng đầu về hô hấp của Trung Quốc cho rằng sự ưu tiên hàng đầu trong cuộc khủng hoảng y tế này là giúp người dân ở tâm dịch tách rời người bị nhiễm COVID-19 với những người chỉ bị cúm mùa.

Theo SCMP

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/so-ca-tu-vong-vi-covid19-vuot-2000-nguoi-4065923-d.html