Số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ được dự báo sẽ sớm lên 300.000 ca

Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) có trụ sở ở Seattle, bang Washington của Mỹ, đã điều chỉnh dự báo về số ca tử vong tại Mỹ theo hướng tiêu cực hơn.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở bang Florida. Ảnh: AFP/TTXVN

Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở bang Florida. Ảnh: AFP/TTXVN

IHME vừa đưa ra ước tính có 295.011 người Mỹ thiệt mạng vì COVID-19 tại thời điểm ngày 1/12/2020. Trước đó, Viện này dự báo Mỹ sẽ ghi nhận 230.822 ca tử vong COVID-19 tại thời điểm ngày 1/11/2020.

Theo giám đốc IHMD, Tiến sĩ Christopher Murray, một cách thức đơn giản nhất để chống bệnh dịch và, giảm số người tử vong là đeo khẩu trang. Ông cho biết, nếu 95% người Mỹ đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, sẽ có khoảng 66.000 người Mỹ được cứu sống.

“Khẩu trang và các độ bảo hộ chống lây nhiễm virus SARS-CoV-2 khác rất cần thiết để miễn nhiễm COVID-19. Thế nhưng việc người dân không nhất quán trong sử dụng biện pháp đơn giản này là vấn đề nghiêm trọng”, ông Murray chia sẻ.

Người đứng đầu IHMD cho biết, căn cứ vào số ca mắc, tỉ lệ nhập viện và số ca tử vong mới cập nhật, nhiều bang tại Mỹ sẽ phải đối diện với gia tăng lây nhiễm COVID-19 thời gian tới, trong đó có Colorado, Idaho, Kansas, Kentucky, Mississippi, Missouri, Ohio, Oklahoma, Oregon và Virginia.

Theo số liệu cập nhật của Đại học John Hopkins, tính đến sáng ngày 7/8 (giờ Việt Nam), Mỹ ghi nhận 160.091 ca tử vong do COVID-19.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Financial Review)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/so-ca-tu-vong-vi-covid19-tai-my-duoc-du-bao-se-som-len-300000-ca-20200807112832088.htm