Số ca tử vong và nhập viện vì Covid-19 tại Pháp tiếp tục giảm

Biện pháp phong tỏa toàn quốc tại Pháp bắt đầu cho tín hiệu tích cực khi số ca tử vong và nhập viện vì Covid-19 đang trên đà giảm.

Ngày 5/4, Bộ Y tế Pháp thông báo thêm 357 ca tử vong trong vòng 24 giờ liên quan dịch Covid-19, đưa tổng số ca thiệt mạng từ đầu mùa dịch lên 8.078, trong đó có 2.189 ca trong các trung tâm chăm sóc người cao tuổi và 5.889 ca trong hệ thống bệnh viện. Số ca tử vong tại các bệnh viện trong một vài ngày qua đang giảm rõ rệt (588 ca ngày 03/4; 441 ca ngày 4/4).

Ảnh minh họa: AFP

Ảnh minh họa: AFP

Bên cạnh đó, số ca được chữa khỏi bệnh và xuất viện đã tăng rất nhanh trong những ngày gần đây, trong khi số ca bệnh nặng ghi nhận thêm mỗi ngày cũng đang trên chiều hướng giảm rõ rệt.

Trong ngày Chủ Nhật, nước Pháp ghi nhận thêm 140 ca bệnh nặng phải chuyển hồi sức cấp cứu, trong khi con số ngày hôm thứ Bẩy là 176 ca, hôm thứ Sáu là 263 ca. Đây là một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá tính hiệu quả của các biện pháp phong tỏa toàn quốc trong suốt 3 tuần qua và xác định nước Pháp đã đạt đỉnh dịch hay chưa.

Mặc dù đã có những tín hiệu khả quan đầu tiên nhưng trong những ngày gần đây, người dân Pháp đang có dấu hiệu chủ quan, vi phạm quy định hạn chế đi lại. Đặc biệt, kỳ nghỉ mùa Xuân đã bắt đầu trong những ngày đẹp trời, ngày càng nhiều người dân Pháp đổ ra đường, buộc cơ quan cảnh sát phải tăng cường kiểm soát.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Christophe Castaner cho biết, riêng trong ngày thứ Bảy và Chủ nhật, tại thủ đô Paris, lực lượng cảnh sát đã kiểm tra khoảng 40 nghìn trường hợp, trong tổng số 300.000 trường hợp kể từ đầu mùa dịch. Trên toàn quốc, 5.8 triệu cuộc kiểm soát đã được tiến hành, với 359.000 trường hợp bị xử phạt.

Ông Christophe Castaner nhấn mạnh: “Sự buông lỏng là đồng minh của dịch Covid-19, sẽ chấm dứt mọi nỗ lực mà người dân Pháp đã cố gắng trong suốt 3 tuần qua. Buông lỏng cũng đe dọa sẽ làm quá tải hệ thống bệnh viện và đội ngũ nhân viên y tế, những người mà tôi rất muốn biểu dương”.

Trong khi đó, bà Valérie Pécresse, Chủ tịch Hội đồng Vùng Ile-de-France, khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất toàn quốc, kêu gọi người dân tiếp tục ở nhà nhiều nhất có thể: “Tại vùng Ile-de-France tình hình vẫn còn rất căng thẳng, hệ thống y tế đã quá tải. Chúng tôi tiếp tục phải chuyển bệnh nhân tới các vùng khác, trong khi đội ngũ y tế tại các vùng khác cũng được điều động tới.

Để hỗ trợ đội ngũ chăm sóc y tế, cần phải tuân thủ lệnh phong tỏa. Tôi kêu goi người dân vùng Ile-de-France phát huy tinh thần tự giác. Không có gì tệ hơn việc phong tỏa nửa vời, tức là mọi cố gắng có thể trở nên vô ích và virus sẽ tiếp tục lây lan trong vùng. Hãy ở trong nhà nhiều nhất có thể"./.

Huỳnh Điệp/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/so-ca-tu-vong-va-nhap-vien-vi-covid19-tai-phap-tiep-tuc-giam-1033207.vov