Số ca tử vong tại Iran do COVID-19 lên tới 107 người

Bộ Y tế và Đào tạo Y học Iran ngày 5/3 thông báo số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã lên mức 3.513 ca, trong đó có 107 ca tử vong, đồng thời thông báo khởi động kế hoạch quốc gia để chống dịch COVID-19 tại nước này.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Tehran, ngày 2/3. Ảnh: IRNA/TTXVN

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Tehran, ngày 2/3. Ảnh: IRNA/TTXVN

Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời Bộ trưởng Saeed Namaki cho biết trong thời gian đầu, kế hoạch trên sẽ được thực thi tại các khu vực có mức độ lây nhiễm cao, sau đó sẽ được mở rộng ra các vùng và tỉnh khác. Theo kế hoạch, các thành viên trong cùng gia đình có các triệu chứng bệnh sẽ được mời đến các trung tâm y tế, và nếu có chẩn đoán nhiễm bệnh, họ sẽ được nhận các hướng dẫn và thuốc trong thời gian cách ly tại nhà. Các trường hợp không hồi phục sẽ được nhập viện để điều trị tích cực.

Bộ trưởng Namaki cho biết thêm trong những ngày qua, các trung tâm y tế Iran đã được trang bị nhiều thiết bị y tế và việc quản lý đã hiệu quả hơn và được tổ chức tốt hơn.

Hiện 86 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận các ca nhiễm virus SARS-CoV-2, với tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới đã lên tới 96.274, trong đó 3.304 ca tử vong. Iran là nước có số ca tử vong nhiều nhất ngoài tâm dịch Trung Quốc đại lục.

Trong một diễn biến mới nhất cùng ngày, Bộ Y tế Palestine đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp tại các tỉnh Bethlehem, Jericho và khu vực Thung lũng Jordan ở Bờ Tây sau khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 tại một khách sạn ở thành phố Bethlehem.

Thông báo của Bộ trên nêu rõ các biện pháp cẩn trọng khẩn cấp chống dịch COVID-19 tại thành phố này, bao gồm đóng cửa các nhà thờ, đền thờ và các thể chế khác ở địa phương trong vòng 14 ngày. Mọi cửa hàng, cửa hiệu, các cuộc hội thảo, hội nghị, các hoạt động xã hội và thể thao đều phải hủy. Toàn bộ các thể chế giáo dục và trung tâm huấn luyện tại Bethlehem cũng sẽ đóng cửa trong 14 ngày.

Bộ trưởng Mai al-Kailah thông báo quyết định chuyển Trung tâm cai nghiện ở thành phố này thành nơi tiếp nhận các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, và một khách sạn ở Beit Jala thành trung tâm cách ly.

Đầu tuần này, giới chức y tế Palestine thông báo hiện Palestine chưa ghi nhận ca nhiễm nào.

Bích Liên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/so-ca-tu-vong-tai-iran-do-covid19-len-toi-107-nguoi-20200305193138155.htm