Số ca tử vong mới của Italy tăng lại, lượng người nhiễm mới giảm mạnh

Ngày 6/4, Italy ghi nhận thêm 636 ca tử vong so với 525 ca của ngày trước đó. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới đã giảm mạnh.

Đến nay, tổng số người chết ở Italy kể từ khi dịch virus corona bùng phát vào ngày 21/2 là 16.523, cao nhất thế giới, theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy.

3.599 ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 132.547. Đây là mức tăng trong một ngày thấp nhất kể từ ngày 17/3, cho thấy nỗ lực phong tỏa toàn quốc của Italy từ ngày 9/3 có thể đang phát huy tác dụng, theo Reuters.

Trước ngày 6/4, mức tăng trung bình một ngày từ 17/3 vào khoảng 4.050 - 6.557 người.

 Một bệnh nhân Covid-19 được chuyển bằng cáng đến bệnh viện, tại Rome, Italy, ngày 6/4. Ảnh: Reuters.

Một bệnh nhân Covid-19 được chuyển bằng cáng đến bệnh viện, tại Rome, Italy, ngày 6/4. Ảnh: Reuters.

Trong số những người bị nhiễm ban đầu, 22.837 người đã phục hồi. 3.989 người đang được điều trị chuyên sâu, giảm 79 ca so với ngày 5/4 và là ngày thứ 3 giảm liên tiếp.

Tây Ban Nha nhỉnh hơn Italy một chút về số ca nhiễm với 135.032 ca và có hơn 13.100 người tử vong.

Hiện Mỹ có số ca nhiễm cao nhất thế giới với khoảng 339.000 ca, gần 10.000 người chết.

Hạnh Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/so-ca-tu-vong-moi-cua-italy-tang-lai-luong-nguoi-nhiem-moi-giam-manh-post1069648.html