Số ca tử vong do tiêm vắc-xim cúm miễn phí ở Hàn Quốc tăng lên 83 người

Hàn Quốc cho hay 83 người đã tử vong sau khi tiêm vắc-xin cúm trong chương trình tiêm chủng mở rộng của chính phủ.

Số lượng tử vong sau khi tiêm vắc-xin cúm miễn phí tăng lên 83 người. (Ảnh: Reuters)

Số lượng tử vong sau khi tiêm vắc-xin cúm miễn phí tăng lên 83 người. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, chính quyền Seoul vẫn khẳng định các ca tử vong này không liên quan tới hoạt động tiêm vắc-xin cúm miễn phí.

Theo thông báo hôm 31/10, Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã xác nhận 83 người tử vong sau khi tham gia chương trình tiêm chủng mở rộng nhằm ngăn chặn các biến chứng từ Covid-19.

Yonhap cho biết, dựa theo số liệu được KDCA cung cấp, phần lớn các ca tử vong là người già. Cụ thể, 37 nạn nhân trong độ tuổi 70, 34 người trên 80 tuổi, 4 người trong độ tuổi 60 và 8 người khác dưới 60 tuổi.

Giới chức y tế Hàn Quốc nhiều lần khẳng định, không có bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ trực tiếp giữa việc tiêm vắc-xin cúm miễn phí với các ca tử vong.

Tuy nhiên, hồi tuần trước, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã yêu cầu tiến hành điều tra về mức độ an toàn của các loại vắc-xin cúm nằm trong chương trình tiêm chủng miễn phí của chính phủ, sau khi 30 người được báo cáo tử vong do tham gia tiêm phòng. Trước đó, Hiệp hội Y học Hàn Quốc cũng đã kêu gọi Seoul dừng chương trình tiêm phòng để điều tra toàn diện.

Dư luận Hàn Quốc tỏ ra vô cùng lô lắng sau khi một số lọ vắc-xin trong chương trình tiêm chủng miễn phí của chính phủ chỉ được bảo quản ở nhiệt độ phòng trong quá trình di chuyển tới các địa điểm tiêm chủng. Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc đã bác bỏ đây là nguyên nhân gây mất an toàn của vắc-xin.

Hiện tại, hơn 11,5 triệu người Hàn Quốc đã được tiêm vắc-xin cúm miễn phí theo chương trình tiêm chủng mở rộng.

Chính phủ Hàn Quốc đặt ra mục tiêu thực hiện tiêm vắc-xin cúm miễn phí cho khoảng 19 triệu dân bao gồm thanh thiếu niên và người lớn tuổi. Mục tiêu của chương trình tiêm chủng trong năm nay là để ngăn chặn “đại dịch kép” khi mà bùng nổ số ca cúm mùa và số ca mới mắc Covid-19 trong mùa đông.

Thông thường, mùa cúm kéo dài từ cuối tháng 11 tới tháng 12. Do vắc-xin cúm phát huy hiệu quả sau 2 tuần kể từ ngày tiêm, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên tiêm vắc-xin trước thời điểm giữa tháng 11.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/so-ca-tu-vong-do-tiem-vac-xim-cum-mien-phi-o-han-quoc-tang-len-83-nguoi-268398.html