Số ca tử vong do COVID-19 tại Thái Lan tăng cao kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 12/5, Thái Lan lại ghi nhận số ca tử vong do mắc COVID-19 trong 24 giờ qua ở mức cao kỷ lục, với 34 ca.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan ngày 17/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan ngày 17/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức sở tại cũng thông báo với thêm 1.983 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này hiện tăng lên đến 88.907 người, trong đó có 486 ca tử vong.

Giới chức y tế Thái Lan đặt mục tiêu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho 70% dân số ở thủ đô Bangkok (khoảng 5 triệu người) trong vòng 2 tháng. Động thái này được đưa ra sau khi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha trong cuộc họp Nội các đã bày tỏ quan ngại rằng số lượng người đăng ký tiêm chủng thấp hơn mục tiêu đề ra. Cho đến nay mới chỉ có hơn 1,6 triệu người từ 60 tuổi trở lên và những người có 7 loại bệnh lý nền đăng ký tiêm chủng ngừa COVID-19, trong đó có 500.000 người ở Bangkok.

Theo Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul, chính phủ nước này đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số, tức là khoảng 50 triệu người, vào tháng 12 năm nay.

Liên quan tình hình dịch bệnh, đêm 11/5, Hàn Quốc thông báo nước này ghi nhận 635 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại đây lên 128.918 ca, trong đó có 1.884 ca tử vong. Tuy vậy, đã có thêm 656 bệnh nhân bình phục, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 119.373 người. Tỷ lệ ca bệnh phục hồi và xuất viện vào khoảng 92,6%.

Tổng số ca mắc COVID-19 theo ngày tại Hàn Quốc đã tăng so với mức 511 ghi nhận hôm 10/5 và đánh dấu mức cao nhất trong 4 ngày trở lại đây. Trong số các ca nhiễm mới, có 220 ca tại thủ đô Seoul và 184 ca tại tỉnh phụ cận Gyeonggi.

Số ca mắc mới theo ngày vẫn dao động ở mức 3 chữ số kế từ ngày 8/11 năm ngoái do các ổ dịch nhỏ tại Seoul và tỉnh Gyeonggi cũng như do các ca bệnh nhập cảnh.

Nhân viên y tế chuẩn bị vaccine ngừa COVID-19 để tiêm cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc ngày 12/4/2021. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Tính đến nay đã có hơn 9,2 triệu người tại Hàn Quốc được xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2, trong đó 8.988.342 người có kết quả âm tính và mẫu bệnh phẩm của 84.279 người vẫn đang trong quá trình xét nghiệm.

Kể từ đợt tiêm chủng quy mô lớn được tiến hành hôm 26/2 năm nay, Hàn Quốc đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho tổng cộng 3.698.657 người, trong đó 664.813 người đã được tiêm đầy đủ các mũi.

Ngọc Quang - Minh Tâm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/so-ca-tu-vong-do-covid19-tai-thai-lan-tang-cao-ky-luc-20210512113441330.htm