Số ca tử vong do Covid-19 tại Iran tăng lên 611 người

Truyền hình nhà nước Iran hôm nay cho biết, số người tử vong do Covid-19 tại nước này đã tăng lên 611 người

Truyền hình nhà nước Iran cho biết, số người tử vong do Covid-19 tại nước này đã tăng lên 611 người, cao hơn gần 100 người so với một ngày trước đó, trong khi tổng số ca nhiễm bệnh là 12.729. Iran là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19 sau Trung Quốc đại lục, nước đầu tiên bùng phát dịch bệnh.

Hình ảnh một phụ nữ Iran với khẩu trang và găng tay bảo vệ. (Ảnh: AFP)

Hình ảnh một phụ nữ Iran với khẩu trang và găng tay bảo vệ. (Ảnh: AFP)

Truyền hình nhà nước Iran cũng dẫn lời một quan chức cấp cao nước này bác bỏ thông tin cho rằng, chính quyền Iran đang lên kế hoạch “phong tỏa” thủ đô, đồng thời nhấn mạnh, giờ làm việc của các văn phòng chính phủ vẫn được giữ nguyên trong vài ngày tới và các siêu thị lớn sẽ kéo dài giờ làm việc. Trước đó, trên các mạng xã hội xuất hiện thông tin rằng, bắt đầu từ 15/03, người dân ở thủ đô Tehran sẽ không được phép rời khỏi nhà.

Theo Bộ Y tế Iran, chính phủ đã phê duyệt kế hoạch thiết lập các trạm sàng lọc bên ngoài một số thành phố trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Các quan chức Iran lo ngại virus có thể lây lan mạnh trong dịp Tết Ba Tư, năm mới của Iran, bắt đầu từ ngày 20/3. Đây cũng thường là khoảng thời gian cao điểm của hoạt động đu lịch./.

Thu Hoài/VOV1 (biên dịch)
Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/so-ca-tu-vong-do-covid19-tai-iran-tang-len-611-nguoi-1022046.vov