Số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ vượt ngưỡng 150.000

Đại học John Hopkins cho biết hơn 150.000 người ở Mỹ đã tử vong do Covid-19 trong khi hàng chục nghìn người đang được điều trị.

Theo số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins, số ca tử vong do Covid-19 đã vượt quá 150.000 và Mỹ tiếp tục đứng đầu thống kê toàn cầu về cả tỷ lệ lây nhiễm và tử vong.

(Ảnh minh họa: AP)

(Ảnh minh họa: AP)

Đại học John Hopkins cho biết hơn 150.000 người ở Mỹ đã tử vong do Covid-19 trong khi hàng chục nghìn người đang được điều trị tại bệnh viện trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tiếp tục lan rộng ở Mỹ. Gần 4,4 triệu người ở Mỹ đã mắc Covid-19.

Sau 6 tháng được phát hiện tại Mỹ, Covid-19 đã trở thành nguyên nhân thứ 3 dẫn tới tử vong trong năm nay ở Mỹ, chỉ sau các bệnh về tim và ung thư. Hiện dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm khi số ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn ở mức trên 50.000.

Mỹ hiện đang tiến hành 750.000 lượt thử Covid-19 mỗi ngày và nhiều trong số các ca nhiễm mới không có hoặc có rất ít triệu chứng lây nhiễm. Hai phần ba các bang ở Mỹ đã ghi nhận gia tăng số ca nhiễm mới trong tuần qua và hơn 30 bang ở Mỹ hiện đã yêu cầu người dân sử dụng khẩu trang ở những nơi công cộng nhằm hạn chế sự lây lan của virus.

Hiệp hội các trường đại học y ở Mỹ đã cảnh báo rằng nếu chính quyền nước này không sớm kiểm soát được dịch bệnh thì số người tử vong sẽ gia tăng đột biến trong thời gian tới.

Hiệp hội này cũng kêu gọi tăng cường các nguồn cung thiết yếu, gia tăng xét nghiệm, mở cửa các trường học một cách an toàn, mở rộng bảo hiểm y tế và phát triển một giao thức phân phối vaccine. Hiệp hội này cũng kêu gọi Tổng thống Donald Trump triển khai Đạo luật sản xuất quốc phòng nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt các nguồn cung thiết yếu hiện nay./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/so-ca-tu-vong-do-covid19-o-my-vuot-nguong-150000-1076312.vov