Số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ cao hơn số người chết trong Thế chiến 1

Với 23.351 ca bệnh mới phát hiện trong 24 giờ qua, tính đến thời điểm này, Mỹ đã có 2.134.973 người nhiễm virus SARS-CoV-2, vượt xa so với số ca bệnh của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở New York, Mỹ, ngày 7/4/2020. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở New York, Mỹ, ngày 7/4/2020. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Theo hãng AFP, số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins cho biết tính đến 7h30' ngày 17/6 theo giờ Việt Nam, Mỹ đã ghi nhận thêm 740 ca tử vong do COVID-29 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 116.854 người - cao hơn số người thiệt mạng của Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Như vậy, Mỹ đã chứng kiến số ca tử vong do COVID-19 tăng sau 2 ngày ghi nhận ở mức dưới 400 người.

Ngoài ra, với 23.351 ca bệnh mới phát hiện trong 24 giờ qua, tính đến thời điểm này, Mỹ đã có 2.134.973 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Con số này vượt xa so với số ca bệnh của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Theo thống kê của trang worldometers, tính đến 6 giờ 30 sáng 17/6, thế giới đã ghi nhận 8.248.074 ca mắc, trong đó có đến 445.140 trường hợp thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/so-ca-tu-vong-do-covid19-o-my-cao-hon-so-nguoi-chet-trong-the-chien-1/646040.vnp