Số ca tử vong do coronavirus mới tăng lên 80

Tính đến cuối ngày 26/1, Trung Quốc ghi nhận 2.744 bệnh nhân viêm phổi do coronavirus mới, trong đó 80 người đã vử vong, Tân Hoa Xã đưa tin sáng nay (27/1).

Người dân Trung Quốc giờ đây ra đường là đeo khẩu trang kín mít để phòng nhiễm coronavirus mới. Ảnh: Getty.

Người dân Trung Quốc giờ đây ra đường là đeo khẩu trang kín mít để phòng nhiễm coronavirus mới. Ảnh: Getty.

Hiện nay, 461 bệnh nhân nhiễm coronavirus mới (tên khoa học là 2019-nCoV) đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Tính riêng 24 giờ qua, Trung Quốc ghi nhận 769 ca nhiễm bệnh, 3.806 ca nghi nhiễm và 24 ca tử vong (tất cả trường hợp tử vong đều đến từ tỉnh Hồ Bắc), Ủy ban Y tế quốc gia của nước này thông báo.

Tính đến cuối ngày 26/1, có 51 người nhiễm coronavirus mới đã khỏi bệnh,

5.794 người vẫn phải theo dõi vì bị nghi ngờ nhiễm virus.

Các cơ quan chức năng Trung Quốc giám sát tổng số 32.799 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân viêm phổi do coronavirus mới, trong đó 30.453 được theo dõi chặt chẽ về mặt y tế.

Trong vòng 24 giờ qua, Hong Kong, Đài Loan và Macao ghi nhận tổng cộng 17 ca nhiễm coronavirus mới (8 ở Hong Kong, 5 ở Mcao và 4 ở Đài Loan).

Ở bên ngoài Trung Quốc, 7 ca nhiễm được khẳng định ở Thái Lan, 3 ở Nhật Bản, 3 ở Hàn Quốc, 3 ở Mỹ, 2 ở Việt Nam, 4 ở Singapore, 3 ở Malaysia, 1 ở Nepal, 3 ở Pháp và 4 ở Australia, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thông báo.

Các đồ bảo hộ, khẩu trang đang "cháy hàng" ở Trung Quốc. Ảnh: Getty.

Dịch bệnh “hủy diệt” phim ảnh, thể thao Trung Quốc

Doanh thu phim chiếu rạp ở Trung Quốc đêm giao thừa năm nay chỉ đạt 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 430.000 USD), chưa bằng 1/10 con số của năm ngoái, Tân Hoa Xã dẫn số liệu của Mạng thông tin phim ảnh Trung Quốc.

Dịp Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày bình thường là dịp hốt bạc của các nhà làm phim và phát hành phim Trung Quốc.

Nhưng trước Tết, dịch coronavirus mới bùng phát ở thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc rồi lan khắp các địa phương Trung Quốc, trừ Tây Tạng, khiến chính quyền trung ương và địa phương phải áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại, tập trung đông người.

Bảy phim “bom tấn” dự kiến ra rạp dịp Tết đã hoãn lịch công chiếu. Phim “Lost in Russia” được chiếu trên mạng, thay vì xuất hiện trên màn ảnh lớn.

Trong số 7 phim này có “Detective Chinatown 3” với lượng vé bán ra trước khi ra rạp đã đạt hơn 250 triệu nhân dân tệ (36.1 triệu USD). Các phim “bom tấn” khác gồm có “Leap”,

“Lost in Russia”, “The Rescue”, “Vanguard”, “Jia Ziya: Legend of Deification”, “Boonie Bears: The Wild Life”.

Các nhà phát hành nói rằng họ sẽ phối hợp các nền tảng bán vé và rạp chiếu phim hoàn tiền cho những người đã đặt vé.

Phim bom tấn “Detective Chinatown 3” phải hoãn ra rạp vì coronavirus mới. Ảnh: Beacon.

Số liệu từ dịch vụ theo dõi thông tin điện ảnh Beacon của tập đoàn Alibaba cho thấy, số vé bán trước cho các bộ phim chiếu trong 7 ngày Tết đã đạt 535 triệu nhân dân tệ.

Dịp Tết năm ngoái, các phim “bom tấn” đem lại 11,2 tỷ nhân dân tệ tiền vé, chiếm 17% tổng doanh thu trong cả năm.

Ngoài hoãn chiếu phim, hủy các sự kiện công cộng đón chào năm mới, Trung Quốc cũng hoãn việc tổ chức Đại hội Thể thao mùa Đông toàn quốc lần thứ 14. Trước đây, Đại hội dự kiến diễn ra từ ngày 16 tới 26/2.

Môn hockey trên băng và hai môn phối hợp của nữ (dự kiến được tổ chức trước khi Đại hội chính thức diễn ra) cũng đã bị hoãn.

Đây là lần đầu tiên Đại hội Thể thao mùa Đông toàn quốc sẽ được tổ chức ở khu tự trị Nội Mông kể từ khi sự kiện thể thao này được tổ chức lần đầu tiên ở Trung Quốc vào năm 1959.

Thái An

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/so-ca-tu-vong-do-coronavirus-moi-tang-len-80-1512937.tpo