Số ca tử vong của Italy vượt Trung Quốc: Liên Hợp Quốc kêu gọi hành động quyết đoán chống Covid-19

Các quốc gia giàu nhất thế giới đang phải trải qua giai đoạn khó khăn vì đại dịch Covid-19 càn quét sâu hơn vào châu Âu.

Italy đã vượt qua Trung Quốc về số ca tử vong

Theo hãng Reuters, số lượng người tử vong vì Covid-19 tại Italy đã vượt qua Trung Quốc đại lục. Italy ghi nhận tới 5.322 ca nhiễm mới chỉ trong ngày 19/3, nâng tổng số ca ở quốc gia này lên 41.035 cùng với 427 trường hợp tử vong mới. Hiện tại, Italy đã ghi nhận số ca tử vong cao hơn so với Trung Quốc - với 3.405 người. Tỷ lệ tử vong ở quốc gia này hiện là 8,3%, cao gấp đôi mức trung bình trên toàn cầu, một trong số những nguyên nhân là do dân số già và bệnh viện quá tải.

Ảnh minh họa. Nguồn:Reuters

Ảnh minh họa. Nguồn:Reuters

Với hơn 242 ca nhiễm và gần 100 ca tử vong, đại dịch Covid-19 đã càn quét khắp thế giới. Giới quan sát đã khẳng định giai đoạn này khó khăn tương tự với thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ 2, khủng hoảng kinh tế 2008 và dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cảnh báo rằng, khủng hoảng toàn cầu là điều chắc chắn.

"Đây là khoảnh khắc đòi hỏi hành động hợp lý, sáng tạo và quyết đoán từ các quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng của dịch bệnh. Chúng ta đang ở tình huống chưa từng có tiền lệ và các quy trình thông thường không thể áp dụng được nữa", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã nói với phóng viên thông qua hội nghị trực tuyến.

Du lịch và các hãng hàng không đang chịu rủi ro đáng kể trong giai đoạn này. Người dân trên thế giới buộc phải giảm thiểu liên lạc và giữ khoảng cách nhằm kiềm chế mức độ lây lan của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, một số ngành đã tránh được khủng hoảng kinh tế toàn cầu kéo dài. Mỹ đang kêu gọi người Mỹ không đi du lịch nước ngoài và hạn chế đi lại biên giới giữa Mỹ và Mexico vào ngày 20/3. Điều này cũng tương tự như việc đóng cửa biên giới Mỹ và Canada đối với các hoạt động giao thông không cần thiết.

Theo Reuters, Mỹ, châu Âu và châu Á đã liên tục cắt giảm lãi suất và mở các thanh khoản nhằm cố gắng ổn định kinh tế trong bối cảnh người tiêu dùng phải chịu cách ly, các chuỗi cung ứng bị gián đoạn, giao thông ngưng trệ và doanh nghiệp tê liệt.

Bộ Tư pháp Mỹ đã nâng mức cảnh báo đối với hoạt động di chuyển trên toàn cầu lên mức cao nhất, cho biết người dân Mỹ nên hủy các chuyến đi nước ngoài và kêu gọi người Mỹ ở các quốc gia khác sắp xếp trở về nước ngay lập tức, trừ những trường hợp có kế hoạch cư trú dài hạn ở nước ngoài.

Dịch bệnh Covid-19 đã lây nhiễm ở 172 quốc gia và lãnh thổ khác cùng với hơn 20.000 ca mới đã thông báo trong 24 giờ qua – một kỷ lục ca nhiễm trong ngày.

Các trường hợp ở Đức, Iran và Tây Ban Nha đã tăng lên hơn 12.000 ở mỗi nước. Iran hiện vẫn là ổ dịch lớn thứ 2 châu Á với 1.046 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 18.407, có thêm 149 ca tử vong và tổng số người chết là 1.284. Bộ Y tế Iran thông báo, tại quốc gia này, cứ sau sau 1 giờ có 50 người dương tính và cứ 10 phút lại có 1 người chết vì virus corona.

Một quan chức tại Tehran thậm chí đã viết trên Twitter rằng, Covid-19 đã khiến một người tử vong chỉ trong 10 phút.

Thách thức lớn về kinh tế

Theo Reuters, Anh đã thông báo có 144 ca tử vong vì Covid-19 đồng thời yêu cầu đóng cửa hàng chục ga tàu điện ngầm và trường học từ ngày 20/3.

"Nhiều người trong chúng ta cần phải tìm cách mới để liên lạc với nhau và đảm bảo những người thân yêu luôn an toàn. Tôi chắc chắn rằng chúng ta đang đối mặt với nhiều thách thức", Nữ hoàng Anh Elizabeth cho biết.

Đây là giai đoạn khủng hoảng của Italy khi số lượng người tử vong tăng đột biến lên tới 3405 người, vượt quá Trung Quốc. Quân đội Đức cũng liên tục sẵn sàng giúp đỡ.

Các siêu thị ở nhiều quốc gia liên tục đông kín người mua sắm các mặt hàng là thực phẩm và các sản phẩm vệ sinh.

Trong bối cảnh đại dịch toàn cầu, Trung Quốc đã mang đến ít nhiều hi vọng khi thông báo không có ca nhiễm mới trong hai ngày liên tiếp – tín hiệu thành công trong chính sách phòng và chống dịch bệnh của nước này.

Ngày hôm nay (20/3), Trung Quốc đã thông báo có 34 trường hợp nhiễm mới đều là từ nước ngoài về nước.

Tại Mỹ, các ca nhiễm Covid-19 cũng tăng lên hơn 11.500 ca và ít nhất 186 người tử vong.

"Chúng tôi tiếp tục nỗ lực không ngừng chế để đối phó với đại dịch", Tổng thống Trump nói trong một họp báo.

Cục dự trữ liên bang Mỹ đã triển khai chương trình tín dụng khẩn cấp thứ ba trong hai ngày nhằm duy trì hoạt động. Ngân hàng Anh đã cắt giảm lãi xuất xuống 0.1% - mức giảm lãi suất khẩn cấp lần thứ hai chỉ trong một tuần. Trung Quốc đã giải phóng hàng nghìn tỷ nhân dân tệ kích thích tài chính và Hàn Quốc cam kết hỗ trợ 39 tỷ đôla.

Trong diễn biến đại dịch, chuyên gia kinh tế - J.P. Morgan dự báo nền kinh tế Trung Quốc sẽ giảm hơn 40% trong quý này và kinh tế Mỹ sẽ giảm 14% trong năm tới.

Tại Anh, các nhà máy chưng cất rượu gin đã bắt dầu sản xuất chất khử trùng tay trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung thiết bị y tế đối phó dịch bệnh.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/so-ca-tu-vong-cua-italy-vuot-trung-quoc-lien-hop-quoc-keu-goi-hanh-dong-quyet-doan-chong-covid-19-20200320161232968.htm