Số ca tai nạn giao thông nhập viện dịp Tết Canh Tý giảm gần 18%

Số bệnh nhân tai nạn giao thông chiếm khoảng 13% tổng số trường hợp đến khám cấp cứu tại các bệnh viện.

Trong 7 ngày nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý, các cơ sở y tế trên cả nước đã khám, cấp cứu hơn 30.00 trường hợp tai nạn giao thông, giảm gần 18% so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi. Số bệnh nhân tai nạn giao thông chiếm khoảng 13% tổng số trường hợp đến khám cấp cứu tại các bệnh viện. Trong đó, số ca tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú chiếm gần 40%.

Số các ca nhập viện do tai nạn dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 giảm. (Ảnh minh họa)

Số các ca nhập viện do tai nạn dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 giảm. (Ảnh minh họa)

Ghi nhận trong 1 tuần nghỉ Tết đã có hơn 3.500 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, chiếm 1,8% trong tổng số trường hợp cấp cứu tại các bệnh viện, 53% trong số đó phải nhập viện điều trị và đã có 06 trường hợp tử vong, giảm một nửa so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi.

Cũng trong những ngày nghỉ Tết, có ít nhất hơn 2.000 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa. Trong đó khoảng 1/4 trong số đó là ngộ độc rượu, bia./.

Văn Hải/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/so-ca-tai-nan-giao-thong-nhap-vien-dip-tet-canh-ty-giam-gan-18-1004482.vov